ICBM Nga: Những sát thủ kinh hoàng

ANTĐ - Ngày 14-4, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Yars từ một bãi phóng tên lửa ở miền bắc nước này.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov, vụ phóng thử được tiến hành lúc 10 giờ 40 phút giờ Moscow (13 giờ 40 phút giờ Việt Nam) "nhằm mục đích thử nghiệm tính hữu dụng của các tên lửa loại này".

Quả tên lửa đạn đạo Yars được phóng từ một bệ phóng di động ở trung tâm vũ trụ Plesetsk. Vụ phóng đã thành công khi đầu đạn giả định đã phóng trúng mục tiêu định trước tại trường bắn thử Kura trên bán đảo Kamchatka.

Tên lửa RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29) là một phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, được phóng thử lần đầu vào năm 2007, có khả năng tấn công mạnh và linh hoạt hơn nhiều. Yars có thể mang theo 6 đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu độc lập, trong khi Topol-M chỉ mang được một đầu đạn.

Ngoài ra lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars được thiết kế để lẩn tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

ICBM Nga: Những sát thủ kinh hoàng ảnh 1

Tên lửa RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29)

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tên lửa đạn đạo Topol-M và RS-24 sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của thành phần mặt đất trong bộ ba hạt nhân của Nga và sẽ chiếm không dưới 80% kho vũ khí hạt nhân của lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2016.

Hiện tại, 15 hệ thống tên lửa đạn đạo di động Yars đang được triển khai tại các đơn vị ở Novosibirsk và Tomsk thuộc Siberia. Dự kiến đến năm 2020, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trang bị thêm trên 170 tên lửa Topol-M (cả cơ động và dưới hầm silo), 30 tên lửa SS-19 và 108 tên lửa RS-24 tại 9 sư đoàn.

Tên lửa RS-24 được Viện công nghệ nhiệt Moscow thiết kế dưới sự chỉ đạo của tổng công trình sư Yury Solomonov, một thành viên của Viện khoa học Nga, dựa trên nhiều công nghệ của dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động RS-21M2 Topol-M.

ICBM Nga: Những sát thủ kinh hoàng ảnh 2

Tên lửa đạn đạo liên lục địa di động RS-21M2 Topol-M

Tên lửa Yars có trọng lượng 49 tấn, chiều dài 20,9m, đường kính 2m và sử dụng nhiên liệu đẩy rắn. Tên lửa có tầm phóng "khủng" 12.000 km với tốc độ lên đến Mach 20+, có nghĩa là bay với tốc độ nhanh gấp hơn 20 lần tốc độ âm thanh.

Một khi RS-24 được triển khai với nhiều đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá khoảng 300 kiloton, nó sẽ giúp lực lượng tên lửa chiến lược Nga đánh bại các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, từ đó thúc đẩy khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

Cùng với RS-24 Yars, quân đội Nga còn dự kiến triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo đặt trên tàu hỏa tại căn cứ Yarsa. Tổ hợp tên lửa mới sẽ thay thế đơn vị tên lửa 15P961 Molodet, dòng vũ khí từng làm Mỹ và phương Tây “đau đầu” tìm cách đối phó, đã hết hạn sử dụng năm 2005.

ICBM Nga: Những sát thủ kinh hoàng ảnh 3

Tên lửa đạn đạo liên lục địa trên tàu hỏa 15P961 Molodet

Kế hoạch tái phát triển hệ thống vũ khí triển khai trên xe lửa này, đã được tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev công bố hồi tháng 12-2013, được xem như là một sự đáp trả đối với chương trình “Tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ, trong đó có việc phát triển các tên lửa tầm xa trang bị đầu đạn thông thường thay vì các đầu đạn hạt nhân.

Không giống với các tên lửa hạt nhân triển khai dưới hầm, vị trí triển khai của tên lửa đường sắt có thể được giấu và ngụy trang trong các chuyến tàu thương mại, nên chúng rất khó bị phát hiện.

Theo trung tướng Sergei Karakayev, loại tên lửa đường sắt mới này sẽ được chế tạo trên tên lửa RS-24 Yars, với trọng lượng sẽ không được vượt quá 47 tấn.