Ibrahimovic thách thức "cơ bắp" tài chính của Premier League

ANTĐ - Tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic đã bày tỏ ý định chuyển đến thi đấu tại Premier League sau khi có tới 4 người khổng lồ của Anh thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên, viễn cảnh đó chỉ trở thành sự thật nếu các CLB của đảo quốc sương mù chấp nhận mức thù lao 600.000 bảng/tuần.

Ibrahimovic mãn hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải năm nay và sẽ tự do rời nhà ĐKVĐ Ligue 1 trong mùa hè. Ngôi sao 34 tuổi người Thụy Điển hiện đang cân nhắc những lời đề nghị.

Ibrahimovic đòi mức lương 600.000 bảng/tuần để tới Premier League thi đấu

Nếu quyết định chia tay PSG, Ibrahimovic nhiều khả năng sẽ cập bến Premier League, một trong số ít các giải VĐQG lớn của châu Âu mà cầu thủ này chưa từng thử sức, sau khi tập tành nói tiếng Anh ở những tuần gần đây. Dù vậy, cựu cầu thủ của Inter Milan và Barcelona cũng nhận được những lời mời hấp dẫn từ bóng đá Trung Quốc.

Theo tờ Daily Mail, Ibrahimovic sẽ đòi hỏi mức lương kỷ lục thế giới: 600.000 bảng/tuần, gấp đôi thù lao mà ngôi sao hưởng thù lao cao nhất tại Premier League, Wayne Rooney nhận được (300.000 bảng/tuần). Một nguồn tin gần gũi tiết lộ, đại diện của Ibrahimovic đang liên hệ với các đội bóng của Premier League, nhưng không rõ có CLB nào đáp ứng được đòi hỏi “điên rồ” này hay không.

Chúng tôi muốn ký hợp đồng với Ibrahimovic, nhưng đòi hỏi về mức thù lao như vậy là điều điên rồ” - một nguồn tin cho biết - “Không phủ nhận tài năng của Ibrahimovic nhưng cậu ấy phải hiểu mình bao nhiêu tuổi”.

Nếu mọi chuyện đúng như quan điểm của Ibrahimovic, các đội bóng của Premier League sẽ phải chi tới 31 triệu bảng tiền lương/năm cho ngôi sao người Thụy Điển. Đây rõ ràng là mức thù lao khó có thể chấp nhận, kể cả trong bối cảnh bản hợp đồng truyền hình 5,14 tỷ bảng sắp được giải ngân. Theo tính toán, một đội bóng “tí hon” tại giải đấu hàng đầu của Anh cũng có thể nhận được 140 triệu bảng từ miếng bánh béo bở này.

Thách thức về tiền lương của Ibrahimovic tương tự như những gì Paul Pogba đang đòi hỏi với Man City, gã nhà giàu khác của Premier League. Vừa qua, tiền vệ người Pháp “đánh tiếng” về mức thù lao 400.000 bảng/tuần, nếu đội bóng vùng Eastlands muốn đưa ngôi sao này về Etihad.