Hy vọng từ những hành lang nhân đạo tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Hãng tin TASS của Nga ngày 7-3, nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, quân đội Nga sẽ ngừng bắn và mở các hàng lang nhân đạo tại 4 thành phố của Ukraine, gồm Thủ đô Kiev, Kharkov, Sumy và Mariupol vào lúc 10h Mátxcơva (tức 14 giờ ngày 7-3 giờ Việt Nam).

Ngừng bắn để dân thường có thể sơ tán an toàn

Thông báo của Văn phòng Điều phối liên bộ về ứng phó nhân đạo ở Ukraine nêu rõ, quyết định được đưa ra xuất phát từ tình hình nhân đạo tại các thành phố nói trên và theo yêu cầu cá nhân của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine ngừng bắn để tạo điều kiện cho dân thường sơ tán an toàn khỏi các thành phố và hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được với người dân Ukraine.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Antonio Guterres khẳng định, điều quan trọng sống còn là thiết lập ngừng bắn tại Ukraine để cho phép sơ tán an toàn dân thường khỏi 3 thành phố là Mariupol, Kharkov và Sumy, cũng như tất cả các nơi khác đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột, đồng thời để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo có thể đến được với những người ở lại.

Người dân Ukraine một lần nữa có cơ hội thoát khỏi cuộc xung đột nhờ lệnh ngừng bắn ngày 7-3 của Nga

Người dân Ukraine một lần nữa có cơ hội thoát khỏi cuộc xung đột nhờ lệnh ngừng bắn ngày 7-3 của Nga

Sẵn sàng đón những người sơ tán

Ở một diễn biến trước đó, hội đồng thành phố Mariupol (Ukraine) thông báo bắt đầu sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được Ukraine và Nga nhất trí. Thông báo được Hội đồng thành phố Mariupol đăng tải trên Telegram nêu rõ lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian từ 10h đến 21h ngày 6-3, giờ địa phương, và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ 12h.

Theo đó, người dân có thể rời khỏi Mariupol bằng xe buýt hoặc phương tiện riêng. Dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 dân thường được sơ tán khỏi thành phố này. Trước đó, ông Eduard Basurin, người phát ngôn của chính quyền vùng lãnh thổ Donetsk tại miền Đông Ukraine cho biết các hành lang nhân đạo của thành phố Mariupol và Volnovakha sẽ được mở vào sáng 6-3 để sơ tán dân thường. Ông này bày tỏ hy vọng các lực lượng Ukraine liên quan đảm bảo quá trình sơ tán được thông suốt.

Cho đến nay, tại Ba Lan, một số trung tâm thương mại đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón những người sơ tán. Trong khi đó, ở Berlin, nhiều khách sạn và nhà thờ đã được nâng công suất hoặc chuyển công năng thành nơi tạm trú cho những người Ukraine sơ tán. Các nhà chức trách Ba Lan và Đức ước tính hiện có khoảng 787.300 người Ukraine chạy sang Ba Lan và khoảng 30.000 người sang Đức

Dự kiến có thể lên tới con số 4 triệu người tị nạn

Theo dữ liệu do Liên hợp quốc công bố, đến nay, số người sơ tán tránh xung đột tại Ukraine đến nay là hơn 1,5 triệu người và dự kiến có thể lên tới con số 4 triệu. Cụ thể, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã ghi nhận 1.534.792 người sơ tán qua các đường biên giới của Ukraine, tăng gần 166.000 người so với con số được công bố trước đó 1 ngày. Liên hợp quốc dự báo dòng người lánh nạn sẽ ngày càng tăng trong những ngày tới.

Ông Filippo Grandi - người đứng đầu UNHCR cho biết, đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn leo thang nhanh nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2, khi số người sơ tán qua các đường biên giới tăng lên hơn 1,5 triệu trong 10 ngày qua. Trong số những người này, ngoài công dân Ukraine còn có công dân các nước như Afghanistan, Algeria, Belarus, Ấn Độ, Maroc, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Mỹ... Các quốc gia như Ba Lan, Hungary, Slovakia, Moldova và một số nước Liên minh châu Âu (EU) là điểm dừng chân cho dòng người sơ tán.

Trong khi đó, Anh và Pháp tiếp tục có những bất đồng liên quan đến việc hỗ trợ dòng người tị nạn từ Ukraine mắc kẹt tại cảng Calais ở phía Bắc nước Pháp, bên bờ Eo biển Manche với Anh. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt tranh cãi giữa hai nước trong giai đoạn hậu Brexit khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã hối thúc Anh cần làm nhiều hơn nữa để giúp những người tị nạn Ukraine mắc kẹt ở Calais, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel ngay lập tức đã bác bỏ phát biểu từ phía Pháp, khẳng định Anh vẫn đang tích cực hỗ trợ những người tị nạn đến cảng biển Calais.

Liên quan đến việc tiếp nhận người sơ tán khỏi Ukraine, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser thông báo nước này sẽ tiếp nhận những người sơ tán, bất kể họ mang quốc tịch nào. Phát biểu của Bộ trưởng Faeser trên tuần báo “Bild am Sonntag” khẳng định, những người sơ tán khỏi Ukraine sẽ không phải trải bất kỳ qua một thủ tục tị nạn phức tạp nào. Bà cho biết hiện các nước châu Âu đang hợp tác nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Ukraine. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 3-3 đã nhất trí thông qua quy chế bảo vệ tạm thời cho những người tị nạn Ukraine. Cùng với đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine sinh sống tại nước này.

Sân bay Nội Bài lên phương án đón người Việt ở Ukraine về nước

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên các phương án để phục vụ chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu các đơn vị tham gia phục vụ chuyến bay trong dây chuyền hàng không phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành trong công tác phục vụ chuyến bay; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin triển khai kịp thời đến các đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị tham gia phục vụ chấp hành nghiêm công tác đảm bảo an ninh, an toàn và các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động trang bị các vật tư, thiết bị bảo hộ y tế cho cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ chuyến bay. Bên cạnh đó, phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên phương án để phục vụ hành khách trên chuyến bay đưa người Việt ở Ukraine về nước ngay sau khi hạ cánh.

- Phương án 1: Trường hợp hành khách qua nhà ga

Phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp nhận thông tin, bố trí tàu bay khai thác. Hành khách, tổ bay vào nhà ga thực hiện kiểm dịch y tế theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm dịch y tế trước khi thực hiện thủ tục nhập cảnh. Trường hợp hành khách bị nhiễm Covid-19 thực hiện theo quy trình của Trung tâm kiểm dịch y tế. Hành khách tiếp tục thực hiện thủ tục nhập cảnh và sau đó ra lấy hành lý tại băng chuyền. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan ra sảnh, hành khách rời nhà ga.

- Phương án 2: Trường hợp hành khách không qua nhà ga

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận thông tin, bố trí tàu bay khai thác. Hành khách xuống tàu bay di chuyển ra khu vực tập kết và lấy hành lý xong lên phương tiện đón để ra về nơi cư trú. Mặt khác, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp thông tin chuyến bay (loại tàu bay, số lượng hành khách, giờ hạ cánh); hướng dẫn hành khách thường xuống tàu bay để lên các phương tiện vận chuyển...

Vào lúc 11h30 trưa 7-3, chuyến bay đầu tiên sang Bucharest (Romania) để đón người Việt Nam tại Ukraine về nước của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khởi hành tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Máy bay được Vietnam Airlines lựa chọn sang đón người Việt tại Ukraine hồi hương là dòng Boeing 787-9 với tầm bay thẳng đường dài liên tục. Dự kiến, chuyến bay sẽ đón 283 khách và trở về sân bay Nội Bài vào lúc 9h30 phút ngày 8-3.

Trước mắt, Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến bay từ Romania ngày 7-3-2022 do Vietnam Airlines thực hiện và từ Ba Lan ngày 9-3-2022 do Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện. Trên cơ sở đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) về việc tăng cường thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước, Cục hàng không Việt Nam giao Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ 3 chặng Bucharest (Romania) - Nội Bài (Hà Nội). Dự kiến chuyến bay này sẽ cất cánh từ Nội Bài lúc 9h30 ngày 10-3-2022 đi Bucharest (Romania) và hạ cánh tại Nội Bài lúc 11h30 (giờ Hà Nội) ngày 11-3-2022.