Hy vọng sẽ có thêm nhiều tuyến phố đi bộ

ANTĐ - Mồ hôi nhễ nhại, nhưng Nguyễn Trọng Đạt, sinh viên trường ĐH Xây dựng vẫn rất phấn chấn dạo bộ quanh khu vực Lăng Bác.

- Hình như em rất hứng thú với việc đi  bộ này?

- Phố đi bộ được bắt đầu mở từ ngày 19-5, nay nhân cuối tuần, em với một vài bạn cùng khu trọ rủ nhau ra đây tản bộ. Dù hơi mệt, trời lại nắng nhưng thú vị hơn đi xe nhiều.

- Sao lại thú vị?

- Vừa được ngắm cảnh khu vực quanh Lăng Bác, vừa được tận hưởng không khí thoáng đãng. Mọi lần, khi chưa thực hiện tuyến phố đi bộ, thì người và xe chen chúc, có đi bộ cũng chỉ đi trên vỉa hè, bây giờ thì tha hồ vãn cảnh, mà chẳng lo xe đụng.

- Em đã thăm khu vực này nhiều chưa?

- Em cùng bạn bè cũng hay ra đây chơi, nhiều nhất là vào những tối mùa hè, vừa xem lễ hạ cờ, vừa tản bộ. Nhưng, ngày đó còn lộn xộn lắm, vì chưa cấm xe. Em nghĩ, từ nay, khu vực quanh Lăng Bác sẽ rất đông người đến xem lễ hạ cờ và tản bộ, vì điều kiện thuận lợi. 

- Không ít người cũng phấn chấn như em!

- Em thấy hầu hết những người tham gia tản bộ hôm nay đều rất phấn khởi, họ ủng hộ chủ trương mở 3 tuyến phố đi bộ quanh Lăng Bác. Nhiều người cho rằng, nên mở rộng thêm ra một số tuyến phố nữa, ví dụ nối với khu Hoàng thành chẳng hạn. Thực lòng, người dân mình vẫn lười đi bộ lắm, có khi chỉ đi một đoạn vài chục mét cũng leo lên xe.

- Theo em thì nên mở thêm ở khu vực nào nữa?

- Em nghĩ một số tuyến phố như khu vực xung quanh hồ Gươm, rồi trong các phố cổ, nên tổ chức cho đi bộ là hợp lý, thu hút được nhiều khách du lịch, tham quan mua sắm. Chứ để như bây giờ, người đi vào cũng ngại vì đông đúc, nhiều phương tiện chen nhau.

- Cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố  mới có thể mở thêm tuyến phố đi bộ được?

- Em nghĩ cũng không có gì khó khăn lắm. Ví dụ, việc mở tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ có khi thu hút được đông khách hơn là hiện tại. Còn, việc vận chuyển hàng hóa thì quy định cho xe tải nhỏ có thể chở hàng hóa vào phố lúc nửa đêm. Chẳng qua mình không kiên quyết làm, người dân thì cứ nại lý do cũng vì quá “đại tiện” rồi, một bước là leo lên xe. Hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều tuyến phố đi bộ được mở.