Hy vọng mới từ máy chạy thận tại gia

ANTĐ - Sau 6 năm chạy thận tại bệnh viện, không thể tiếp tục chi trả khoản phí khổng lồ, ông Songwen Hu tự chế ra một máy chạy thận thủ công. Với chi phí chỉ bằng 1/10 so với ở bệnh viện, nhưng “máy chạy thận tại gia” đã giúp ông sống 13 năm qua.

Năm 1993, khi đang là sinh viên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn thì Hu Songwen được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Đành phải bỏ học giữa chừng, Hu bắt buộc phải tới bệnh viện để lọc máu. Chi phí của mỗi lần điều trị này mất tới 500 NDT. Sau 6 năm điều trị, tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình đã cạn kiệt. Không còn cách nào khác, ông Hu đã phải ngừng điều trị ở bệnh viện.

Nắm được nguyên tắc của việc lọc máu, Songwen Hu quyết định tự làm chiếc máy chạy thận cho riêng mình. Ban đầu, ông bỏ ra 5.000 NDT để mua một chiếc máy bơm. Hiện với mỗi lần lọc máu, ông mất khoảng 60 NDT cho các bộ lọc và hóa chất, chỉ bằng 12% chi phí tại bệnh viện. “Phần quan trọng nhất của chiếc máy này là bộ lọc và tôi có thể sử dụng mỗi cái trong 8 lần. Một bộ lọc mới giá chỉ 100 NDT”, bệnh nhân này cho biết. 

Dịch lỏng dùng trong chạy thận được ông Hu tự chế gồm: kali clorua, natri clorua và natri bicabonat cùng với nước cất. Chất dịch này giúp thẩm tách chất thải trong máu, máu sạch sau đó được bơm trở lại cơ thể.

Suốt 13 năm qua, cứ 3 lần một tuần, ông Hu “tự chạy thận” cho bản thân. Được biết, ông Hu vẫn đủ sức khỏe làm việc nhẹ, sống cùng người mẹ già 81 tuổi trong thị trấn Qutang của tỉnh Giang Tô.

Phương pháp điều trị cũng như phát minh ra máy chạy thận tại gia của ông Hu thực sự được biết đến khi ông đưa đoạn video “tự chạy thận” của mình lên internet vào tháng 7-2012, sau đó được viết trên tuần báo Southern Weekly. Một điều không ai phủ nhận, chính sản phẩm tự chế này đã giúp ông Hu sống sót trong suốt 13 năm qua trong khi số tiền để làm ra nó chỉ bằng một phần nhỏ chi phí điều trị ở bệnh viện. Tuy nhiên, hai người bạn của ông đã chết khi tự làm máy chạy thận kiểu này. 

Hy vọng, trong tương lai gần loại máy “chạy thận tại gia” hiệu quả, rẻ tiền ngày càng phổ biến, giúp những người nghèo không may bị suy thận, không có điều kiện chạy thận ở bệnh viện hay sở hữu 1 máy chạy thận đắt tiền.