Hy vọng gì ở Quách Thị Lan trên đường chạy 400m rào hôm nay?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Tối nay 2-8, VĐV cuối cùng của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 là Quách Thị Lan sẽ thi đấu bán kết 400m rào nữ với 23 đối thủ mạnh nhất thế giới.

Ở phần thi vòng loại cách đây hai ngày, Quách Thị Lan đạt thành tích 55 giây 71, xếp thứ 5 đợt chạy song được đôn lên 1 bậc do có đối thủ phạm qui. Nhờ vậy, chân chạy sinh 1995 quê Thanh Hoá tạo lập cột mốc cho điền kinh Việt Nam khi là VĐV đầu tiên góp mặt tại bán kết Olympic.

18h35 hôm nay (2-8), Quách Thị Lan sẽ cùng so tài với 23 đối thủ mạnh nhất thế giới nội dung 400m rào nữ.

Mục tiêu cho Quách Thị Lan ở bán kết là đạt thông số tốt nhất có thể

Mục tiêu cho Quách Thị Lan ở bán kết là đạt thông số tốt nhất có thể

Ở vòng bán kết, 24 VĐV chia làm 3 đợt chạy, chọn 8 VĐV vào chung kết bao gồm 2 VĐV nhất, nhì mỗi đợt chạy và 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong nhóm còn lại.

Thi đấu tại làn số 3 đợt chạy đầu tiên, Quách Thị Lan (55 giây 71) sẽ so tài với các VĐV hàng đầu như đương kim vô địch Olympic - Muhamad Dalilah (Mỹ, thành tích vòng loại là 52 giây 42), Iuel (Na Uy, 55 giây 04), Krafzik (Đức, 54 giây 72), Russel (Jamaica, 53 giây 68), Couckuyt (Bỉ, 54 giây 90), Watson (Canada, 55 giây 46), Olivieri (Ý, 55 phút 54 giây).

Ở đợt chạy này, Quách Thị Lan là VĐV duy nhất không được xếp hạng thế giới và thành tích vòng loại cũng kém nhất. Xét về thành tích tốt nhất từng đạt được, cô chỉ xếp trên Oliveri (55 giây 30 so với 55 giây 54). Vì vậy cơ hội giành vé vào chung kết gần như không có.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận việc Lan đạt thông số 55 giây 71 và có mặt tại bán kết đã là nỗ lực rất đáng khen ngợi. Còn tại bán kết, hy vọng Lan sẽ thi đấu tốt, vượt qua chính mình.

Quách Thị Lan có thông số thành tích vòng loại kém nhất đợt chạy đầu tiên vòng bán kết

Quách Thị Lan có thông số thành tích vòng loại kém nhất đợt chạy đầu tiên vòng bán kết