- Một cuộc tấn công vào Nga sẽ là thảm họa đối với Mỹ?
- Ukraine chấm dứt hy vọng nhận được tiêm kích F-16 từ Mỹ?
- Quân đội Ukraine chiếm lại 20 khu dân cư gần Kherson

Sau khi nhận 200 xe tăng T-72 từ Ba Lan thì Ukraine lại được nhận đọt viện trợ thiết giáp rất lớn tiếp theo với 122 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 từ Hy Lạp cùng đầy đủ cơ số đạn đi kèm.

Hy Lạp quyết định gửi vũ khí của riêng mình đến Ukraine. Những trang bị này không còn được quân đội Hy Lạp sử dụng. Cụ thể, chúng ta đang nói về việc chuyển giao quy mô lớn các phương tiện quân sự bọc thép.

Trong đó, các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến việc trao tặng 122 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với đầy đủ cơ số đạn cho Ukraine, đây là sự bổ sung đáng kể cho lực lượng thiết giáp quốc gia Đông Âu.

Theo thông tin được cung cấp bởi ấn bản Pronews của Hy Lạp, chúng ta đang nói chủ yếu về nguồn cung cấp vũ khí cũ của Liên Xô, mặc dù danh sách chung cũng bao gồm vũ khí và đạn dược theo chuẩn NATO.

Đánh giá theo dữ liệu được trình bày, Hy Lạp đã chuyển giao cho Ukraine 122 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và 15.000 quả đạn pháo 73 mm, 60 tổ hợp Stinger MANPADS, 20.000 súng trường tấn công AK-47 và 3,2 triệu viên đạn...

Ngoài ra còn có 1.000 khẩu súng chống tăng RPG-18 dùng một lần, 2.100 đạn rocket cỡ nòng 122 mm cho pháo phản lực phóng loạt BM-21 / RM-70 MLRS và 17.000 viên đạn pháo cỡ 155 mm.

Có thông tin cho rằng 6 máy bay vận tải C-130 của Hy Lạp, 10 phi cơ khác chưa rõ chủng loại của Canada và 5 chiếc nữa của New Zealand cũng đã tham gia vào việc chuyển giao số vũ khí này cho Ukraine.

Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc bàn giao hàng loạt vũ khí và đạn dược từ Hy Lạp tới Ukraine, điều này chắc chắn sẽ làm phức tạp đáng kể quan hệ giữa Athens và Moskva.

BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ thứ nhất do Liên Xô phát triển và chế tạo từ những năm 1960, nó chính thức được chấp nhận đưa vào trang bị từ năm 1966.

Chiếc IFV này đồng thời được xem là mẫu xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới, có nhiệm vụ vận chuyển binh lính trên chiến trường và hỗ trợ hỏa lực hạng nặng cho lực lượng xung kích.

BMP-1 được xem là mẫu xe chiến đấu bộ binh thành công nhất của Liên Xô với hơn 20.000 chiếc đã xuất xưởng và cung cấp tới hàng chục quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả những nước là thành viên NATO.

Chiếc IFV BMP-1 có trọng lượng 13,2 tấn; chiều dài 6,73 m; chiều rộng 2,94 m; chiề cao 2,06 m, kíp lái 3 người (trưởng xe, lái xe, pháo thủ) và 8 lính bộ binh (có thể chiến đấu từ trong xe với các lỗ châu mai để bắn ra ngoài).

Hỏa lực của BMP-1 khá mạnh với pháo nòng trơn 73 mm 2A28 (cơ số đạn 40 viên) và bệ phóng 9S428 cho tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka (cơ số 5 quả) cùng 1 khẩu súng máy đồng trục 7,62 mm PKT (cơ số đạn 2.000 viên).

Xe được trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu làm mát bằng nước UTD-20 công suất 300 mã lực, cho khả năng "phi nước đại" 65 km/h trên đường bằng, bơi bằng bánh xích trên mặt nước với tốc độ 7 - 8 km/h.

Hiện nay trong Quân đội Hy Lạp, nhiều chiếc BMP-1 đã tiến hành thay thế pháo chính cỡ 73 mm bằng pháo phòng không ZU-23-2.














