Hy hữu: Tuyển Pháp sắp mất trung vệ hàng đầu thế giới cho Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trước sự hờ hững của HLV Didier Deschamps bên phía ĐT Pháp, trung vệ tài năng Aymeric Laporte có thể thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha ngay tại VCK EURO 2020.

Aymeric Laporte năm nay 27 tuổi, được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới trong vài ba năm trở lại đây. Tại Man City, dù chưa phải là lựa chọn số 1 khi xếp sau bộ đôi Ruben Dias và John Stones, nhưng Laporte chưa bao giờ khiến HLV Pep Guardiola phải thất vọng mỗi khi xuất hiện.

ĐT Tây Ban Nha đang trải thảm đỏ mời Laporte

ĐT Tây Ban Nha đang trải thảm đỏ mời Laporte

Ở độ chín nhất của sự nghiệp, thật khó tin khi Laporte chưa một lần được khoác áo ĐTQG. Trung vệ cao 1m91 và có lối chơi thông minh này sinh ra ở Agen (Pháp), từng được HLV Deschamps 4 lần gọi lên ĐT Pháp nhưng chưa một phút nào được ra sân.

Laporte luôn là người thua cuộc trong màn cạnh tranh khốc liệt cùng những cái tên như Varane, Umtiti, Lenglet hay Upamecano.

Trung vệ này được cho là đã chờ đợi suốt nhiều năm, nhiều lần bỏ qua lời đề nghị từ LĐBĐ Tây Ban Nha vì ĐT Pháp. Trước khi khoác áo Man City, Laporte chơi cho Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) trong 8 năm, từ khi còn là một cầu thủ trẻ.

Theo Marca, HLV Luis Enrique đã quyết định triệu tập Laporte để sử dụng anh ở EURO 2020 sắp tới. ĐT xứ Bò tót đang khủng hoảng trung vệ khi Pique đã chia tay từ lâu, Ramos đã luống tuổi và họ chưa có được một tài năng nào đủ tầm cỡ thay thế.

Theo luật FIFA, Laporte không gặp vấn đề pháp lý nào nếu đầu quân cho ĐT Tây Ban Nha, vì anh chưa từng thi đấu dưới màu áo ĐT Pháp.

Quyết định lúc này là ở Laporte, và nó có thể là bước ngoặt lớn làm thay đổi đáng kể sự nghiệp của anh.