Hy hữu trong kỳ thi lớp 10 Hà Nội: Cho phép học sinh lớp 8 chép bài thi giúp thí sinh bị gãy xương đòn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-6, hai thí sinh "đặc biệt" trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã gặp nhau để làm quen khi sẽ cùng đồng hành trong các buổi thi quan trọng sắp tới.
Hiệu trưởng Phạm Thị Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của trường hướng dẫn hai học sinh kỹ năng làm bài trong tình huống đặc biệt này.

Hiệu trưởng Phạm Thị Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của trường hướng dẫn hai học sinh kỹ năng làm bài trong tình huống đặc biệt này.

Ngày 16-6, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, hai thí sinh "đặc biệt" của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội sắp tới đã có buổi làm quen để hỗ trợ nhau làm bài thi.

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương Phạm Thị Hương Giang cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này, tâm lý các thí sinh đều rất căng thẳng, trong đó trường hợp của Trần Đức Minh rất đặc biệt khi sát ngày thi thì em gặp tai nạn.

Cụ thể, ngày 11/6, trong lúc chờ bố mẹ đón, em Trần Đức Minh, học sinh lớp 9A1 trường này bị ngã gãy xương đòn vai, phải đeo đai cố định đúng tay phải cầm bút.

Đây là tình huống chưa từng xảy ra và nhà trường đã xây dựng phương án gửi Phòng GD-ĐT quận Ba Đình đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép cử học sinh lớp 8 cùng vào phòng thi với Đức Minh để hỗ trợ em ghi chép bài thi dưới sự giám sát chặt chẽ của giám thị.

Người được đề xuất hỗ trợ thí sinh trong phòng thi là em Ngô Xuân Hiếu, học sinh lớp 8 của trường. Phương án đã được Sở GD-ĐT Hà Nội đồng ý. "Việc chọn học sinh hỗ trợ được nhà trường đặc biệt lưu ý làm sao để các em hỗ trợ nhau một cách tích cực. Cả hai bạn đều là học sinh giỏi của trường. Ngay trong ngày 16-6, các em đã được làm quen với nhau để tập dượt các tình huống trong quá trình dự thi. Ngô Xuân Hiếu dù ít tuổi hơn nhưng rất nhiệt tình và hiểu trách nhiệm của mình" - Hiệu trưởng Phạm Thị Hương Giang cho biết.

"Đây là thử thách với cả hai bạn nhưng nhà trường không để một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhất là đây lại là lứa học trò chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 năm Covid-19, cơ hội được đi thi là một may mắn. May mắn ấy đến với con khi thầy cô và cha mẹ đã đồng hành, khẩn trương tìm giải pháp và được các cấp quản lý quan tâm, hỗ trợ, đồng ý với biện pháp nhà trường đưa ra" - cô Giang chia sẻ

Khi được hỏi về lần dự thi đặc biệt này, Ngô Xuân Hiếu cho biết, em thấy hồi hộp hơn bản thân mình đi thi vì có trách nhiệm lớn trong việc giúp Đức Minh hoàn thành kỳ thi quan trọng lần này.

Chiều 16-6, trao đổi với phụ huynh em Trần Đức Minh, bố của Trần Đức Minh chia sẻ, gia đình rất lo lắng từ khi con gặp tai nạn, thậm chí bố mẹ còn cảm thấy áp lực hơn con mình. Tuy nhiên, sau khi được giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường bố trí giải pháp cho con mình dự thi thì gia đình hoàn toàn yên tâm cho con mình tham dự kỳ thi.

"Qua báo An ninh Thủ đô, gia đình xin gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô trường THCS Nguyễn Tri Phương, Phòng GD-ĐT Ba Đình đã rất nhanh chóng có giải pháp giúp con được dự thi, đặc biệt là gia đình cháu Ngô Xuân Hiếu đã nhận lời đồng hành cùng con suốt quá trình dự thi tới đây" - phụ huynh cháu Trần Đức Minh chia sẻ.

Được biết, trong kỳ thi năm nay, ngoài đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, Đức Minh còn thi các môn chuyên. Do đó, bạn học sinh lớp 8 hỗ trợ ghi chép bài thi sẽ đồng hành cùng thí sinh trong suốt các ngày thi.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tại điểm thi Trường THCS Phú La, quận Hà Đông và thi môn chuyên tại điểm thi THCS Lê Qúy Đôn. Được biết, tại điểm thi, thí sinh được bố trí phòng thi riêng. Sau khi phát đề, thí sinh sẽ đọc bài và học sinh hỗ trợ sẽ chép lại bài giúp thí sinh.

Trước đó, ngày 15-6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã lưu ý các cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cần có phương án hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi, đặc biệt là trong trường hợp thí sinh bị tai nạn như trường hợp của Trần Đức Minh để đảm bảo quyền lợi của thí sinh đồng thời thực hiện đúng quy chế thi.