Huỳnh Tiên: ''Khoe thân thì không phải là người mẫu''

ANTĐ - Cô người mẫu tuổi teen đang được kỳ vọng rất nhiều sẽ trở thành siêu mẫu trong tương lai cho rằng người mẫu đẹp nhất là khi họ mặc đồ của nhà thiết kế nào đó để trình diễn chứ không phải là khi cởi đồ khoe thân.

Mới vào nghề người mẫu cách đây chưa lâu nhưng cô bé 15 tuổi Huỳnh Tiên đã được người trong giới chú ý bởi chiều cao, khuôn mặt nổi bật. Trong cuộc trò chuyện có lúc thấy Huỳnh Tiên suy nghĩ rất chín chắn nhưng có lúc lại thấy cô mơ mộng, hồn nhiên đúng như lứa tuổi của mình.

Nghề người mẫu đơn giản lắm!

- Được biết giám đốc công ty Venus Khắc Tiệp chính là người đã phát hiện ra Huỳnh Tiên, anh ấy có phải thuyết phục em và gia đình nhiều không để đồng ý cho em vào công ty Venus?

- Khi nghe anh Tiệp nói về chuyện làm người mẫu em có về xin phép ba mẹ. Lúc đầu thì ba mẹ không đồng ý. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về công ty Venus thì mới chỉ có mẹ đồng ý cho em tham gia làm người mẫu của công ty, còn ba vẫn không không cho phép vì theo ba nói “Làm người mẫu sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp và cạm bẫy”. Vì vậy để lấy được lòng tin của ba em, anh Tiệp cũng khá là vất vả.

- Trước đó em nghĩ như thế nào về giới người mẫu?

- Suy nghĩ của em trước khi làm người mẫu thì hơi trẻ con. Em nghĩ đơn giản lắm! Làm người mẫu là được mặc những bộ trang phục lộng lẫy, được bước đi trên sàn catwalk, được nhiều người biết đến. Lúc ấy em nghĩ nghề người mẫu chắc là nghề đơn giản nhất trong các nghề khác. 

Huỳnh Tiên tham gia chương trình "Đêm hội chân dài". Ảnh: Kenh14.
Huỳnh Tiên tham gia chương trình "Đêm hội chân dài". Ảnh: Kenh14.

- Vậy còn bây giờ, suy nghĩ của em có khác hồi ấy?

- Khi em được anh Tiệp đưa vào công ty và đào tạo thành môt người mẫu chuyên nghiệp thì em thấy một phần suy nghĩ khi chưa vào nghề cũng vẫn có phần đúng. Đó là được mặc đẹp, được diễn catwalk. Nhưng em cũng hiểu ra một điều là để có được những sải chân đẹp, cuốn hút, chuyên nghiệp trên sàn catwalk thì em phải tập luyện rất vất vả. Bây giờ thì em không còn dám nghĩ nghề người mẫu là nghề đơn giản nữa. Trước một show diễn các người mẫu phải tập trung trước một hoặc hai ngày để tập chương trình với cường độ cao và hầu như lúc nào cũng rất căng thẳng.

- Trước đó em có nhận ra tiềm năng người mẫu của bản thân? Em có từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường này?

- Tiềm năng em nhận thấy đầu tiên là chiều cao 1,8m của mình. Em cũng được bạn bè khen là có những kiểu tạo dáng khi chụp ảnh khá là “model”. Năm 11 tuổi khi thấy chiều cao của mình đã là 1,72m em đã nghĩ mình sẽ là một người mẫu tương lai.

- Vừa gia nhập làng mẫu chừng một tháng, Huỳnh Tiên đã được đứng ngang hàng với các đàn chị trong chương trình "Đêm hội chân dài". Em cảm thấy thế nào?

- Thật sự lúc ấy em mừng lắm. Em đã rối rít đi khoe với bạn bè, người thân là em được diễn chung với các đàn chị ở công ty Venus.

- Tiên đang được kỳ vọng sẽ trở thành siêu mẫu sáng giá trong tương lai, điều này có ý nghĩa như thế nào với em?

- Điều này rất có ý nghĩa đối với em hiện nay khi em đang là một người mẫu trẻ. Nhưng em cũng biết rằng để có thể trở thành một siêu mẫu thực sự thì em sẽ phải cố gắng rất nhiều. 

Chỉ cần là chính mình thì sẽ không vấp ngã

- Tham gia vào một môi trường được cho là khá phức tạp, nhiều cạm bẫy, Huỳnh Tiên nghĩ mình phải làm gì để không dễ bị vấp ngã?

- Em nghĩ chỉ cần mình là chính mình, không bị cám dỗ, tự tin vào thực lực của bản thân thì mình sẽ thành công.

Mới 15 tuổi, Huỳnh Tiên đã sở hữu chiều cao 1,82m.
Mới 15 tuổi, Huỳnh Tiên đã sở hữu chiều cao 1,82m.

- Bố mẹ Tiên có dặn dò, lưu ý gì em trước khi cho phép em trở thành một người mẫu?

- Ba mẹ em luôn luôn dặn dò rất kỹ lưỡng về những chuyện không hay của giới người mẫu và khuyên em không bao giờ được làm những chuyện ngoài ngành nghề của mình.

- Các bạn bè và thầy cô ở trường hiện nay có đối xử khác so với khi Tiên chưa làm người mẫu không?

- Khi đã là một người mẫu thì bạn bè và thầy cô quan tâm đến em nhiều hơn, giúp đỡ em nhiều hơn trong việc học tập.

- Tiên sắp xếp công việc học tập với việc đi diễn và luyện tập ở công ty như thế nào?

- Việc học tập em sắp xếp rất hợp lý. Vì công việc người mẫu đa số diễn buổi tối nên khi có lịch diễn thì buổi trưa em sẽ tranh thủ học cho xong bài để buổi tối có thể đi diễn được.

- Tiên nghĩ một người mẫu, ngoài một vóc dáng chuẩn thì có cần kiến thức không?

- Kiến thức là cái để đánh giá con người vì vậy bất kể ngành nghề nào củng phải cần có kiến thức. Người mẫu thì càng phải có kiến thức và những kỹ năng sống vì người mẫu còn là người của công chúng.

- Được biết, Tiên vẫn đang rất tập trung cho việc học ở trường. Vậy thi đỗ vào một trường Đại học có phải là hướng phấn đấu của Tiên?  Hay em sẽ sớm đầu tư nhiều thời gian để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp?

- Hiện nay em vẫn dành thời gian cho việc học là chính. Ước mơ của em là thi đậu đại học để trở thành một nhà thiết kế thời trang, thiết kế những bộ trang phục lộng lẫy để làm đẹp cho mọi người.

Mong rằng sẽ không bao giờ gặp sự cố

- Trong số các loại scandal mà giới người mẫu thường dùng để nhanh nổi tiếng thì cởi đồ khoe thân là “chiêu” được sử dụng nhiều nhất. Tiên nghĩ gì về hiện tượng này? Tiên có nghĩ là đến một lúc nào đó, mình cũng phải sử dụng cách này để quảng bá tên tuổi?

- Em nghĩ người mẫu đẹp nhất là khi họ mặc đồ của nhà thiết kế nào đó để trình diễn, còn cởi đồ khoe thân thì chắc không phải là người mẫu. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn nổi tiếng bằng cách này vì cái gì đến nhanh thì sẽ ra đi nhanh. Cái gì mình chứng tỏ bằng thực lực sẽ được người khác ghi nhận thực sự.

Huỳnh Tiên mong rằng mình sẽ không gặp sự cố nào khi biểu diễn.
Huỳnh Tiên mong rằng mình sẽ không gặp sự cố nào khi biểu diễn.

- Huỳnh Tiên mới vào nghề người mẫu cách đây chưa lâu, Tiên đã gặp sự cố nào khi đi diễn thời trang chưa?

- May mắn là em chưa gặp một sự cố nào hết và luôn mong rằng mình sẽ không gặp sự cố nào cả. (Cười).

- Tham gia vào lĩnh vực này, chắc hẳn Tiên cũng có một hình tượng trong số những người đi trước để phấn đấu. Người mẫu mà Tiên thần tượng nhất là ai?

- Thần tượng của em là Tyra Banhk. Chị ấy là siêu mẫu hàng đầu thế giới và em sẽ cố gắng phấn đấu được như chị ấy.

- Xin xắn, đáng yêu và giờ lại là một người mẫu nữa, chắc Tiên có rất nhiều bạn trai ngưỡng mộ. Có “pha” thổ lộ tình cảm nào đặc biệt gây ấn tượng cho Tiên chưa?

- Hiện nay thì chưa có ạ!

- Thế còn Tiên, đã thấy xao xuyến vì ai chưa?

- Em cũng chưa từng “cảm nắng” hay xao xuyến vì ai cả.

- Mẫu “hoàng tử trong mơ” của Huỳnh Tiên là người như thế nào?

- Em nghĩ bây giờ mình còn nhỏ chưa nên nghĩ nhiều về chuyện này vì lỡ sau này không như mình mong muốn thì sẽ thất vọng nhiều.

Huỳnh Tiên tên thật là Phạm Huỳnh Thủy Tiên, sinh năm 1995 và đang là người mẫu của công ty Venus. Huỳnh Tiên được ông Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc công ty Venus phát hiện chỉ mới hơn một năm trước. Tuy nhiên, ngay sau khi gia nhập giới chân dài, cô đã rất được chú ý bởi khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là chiều cao đáng nể (1,82m). Vừa “chân ướt chân ráo” vào làng mẫu được một tháng, Huỳnh Tiên đã khá tự tin khi xuất hiện cùng các đàn chị trong show Đêm hội chân dài, một trong những show diễn lớn nhất của giới người mẫu. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng sẽ trở thành siêu mẫu Việt trong tương lai không xa.