Huyết áp cao có thể gây mất trí nhớ

ANTD.VN -Cao huyết áp, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, có thể mở cánh cửa đến mất trí nhớ, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cảnh báo.

Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu cho thấy những người đã được điều trị huyết áp cao đã có một sự cải thiện trong nhận thức. Vì vậy với những người độ tuổi 45 bị huyết áp cao cần sớm có biện pháp kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, tuy nhiên những người 65 tuổi thì biện pháp này không có hiệu quả giảm chứng mất trí nhớ.

Cao huyết áp thường dẫn đến tổn thương các mạch máu trong não và dẫn đến xơ cứng động mạch. Nó ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ và khả năng não kiểm soát lưu lượng máu, giúp não hoạt động bình thường. Suy giảm trí nhớ ảnh hưởng đến khoảng 40.000.000 người trên toàn thế giới và con số này dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2050.