Huyện Thanh Trì ký giao ước thi đua đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo 138 và 197 huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trật tự năm 2021.
Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng BCĐ 138, Phó trưởng CAH Thanh Trì đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020.

Theo đó, các BCĐ huyện Thanh Trì tiếp tục bám sát và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của thành phố Hà Nội và địa phương; đồng thời đấu tranh hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Kết quả, đã kéo giảm các vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, vượt chỉ tiêu...; Đặc biệt, CAH đã điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều ổ nhóm ma tuý và tội phạm hình sự nguy hiểm.

Huyện Thanh Trì cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị... Trong đó, đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” giai đoạn 2010-2020 và tổng kểt chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn”, được các cấp lãnh đạo và nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc, phát huy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong năm 2020, CAH đã phát hiện, xử phạt 18 cơ sở kinh doanh y, dược với số tiền 135 triệu đồng; 1 cơ sở kinh doanh karaoke bị phạt 30 trệu đồng vì vi phạm quy đinh phòng chống dịch; xử phạt 562 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 109 triệu đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được chỉ rõ, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu văn minh đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí phát triển từ huyện lên quận. UBND huyện Thanh Trì cũng đã tổ chức cho các xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trật tự năm 2021, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.