Huy động máy xúc và hàng nghìn người giải cứu cá voi "khủng" dạt vào bờ biển

ANTĐ - Khi phát hiện con cá voi mắc cạn, UBND xã đã huy động máy xúc và hàng ngàn người tiến hành giải cứu cá voi. Tuy nhiên, do thủy triều xuống nên công tác cứu hộ cá voi gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng ngày 25-5, ông Cao Hiếu chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, chính quyền đang cùng người dân cố gắng giải cứu con cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân đi thể dục sớm phát hiện con cá voi rất lớn nằm dạt vào bờ biển còn sống, quẫy đuôi rất mạnh. Ngay sau đó, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương.

Cận cảnh cá voi khủng dạt vào bở biển sáng nay.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động 3 máy xúc cát cùng hàng trăm người dân tiến hành công tác giải cứu. Theo quan sát, con cá voi dài khoảng 15 mét, cao 2 mét, ước chừng nặng khoảng 12 tấn.

Công tác cứu hộ được đông đảo người dân tham gia.

Hàng nghìn người dân tập trung cứu hộ và theo dõi sự việc.

Đến khoảng 10h30 trưa cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Do thủy triều xuống nên người dân phải dùng máy xúc cát mở đường cho cá voi bơi ra biển. Tại hiện trường, nhiều người dân đang dùng xô múc nước tưới lên người cá voi để tránh nắng chiếu xuống.

Máy xúc được huy động để xúc cát mở luồng cho cá ra biển.

Hiện con cá voi đang có dấu hiệu đuối sức, trong khi trên người có nhiều vết thương. Hàng nghìn người dân nghe tin đã kéo đến xem khiến khu vực biển đông nghịt người. Theo các vị cao niên trong làng thì từ trước đến nay đây là con cá voi lớn nhất mà họ từng thấy.