Huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn xe ô tô lao từ trên cầu Chương Dương xuống sông Hồng

ANTD.VN - Có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các lực lượng huy động thiết bị máy móc hiện đại khẩn trương thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Clip:

Như ANTĐ thông tin, khoảng 19h tối nay 3-11, lực lượng CSGT nhận được tin báo của người dân, tại nhịp 8 và 9 làn đường hỗn hợp trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên vào trung tâm thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một chiếc xe ô tô chưa rõ chủng loại bất ngờ đâm văng khoảng 4, 5 mét lan can thành cầu và lao xuống dòng sông Hồng. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường yêu cầu các lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Long Biên triển khai các nhiệm vụ cần thiết.

Xuồng chuyên dụng và người nhái đã được huy động tìm kiếm cứu nạn trong đêm

Để đảm bảo việc khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng CSGT đã phân luồng cho phương tiện vào luồng giữa cầu, đồng thời phân luồng ngay từ các ngã tư Nguyễn Văn Cừ theo hướng cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện phục vụ nhiệm vụ khẩn cấp.

Cho đến khoảng 22h đêm 3-11, xe chuyên dụng lực lượng cứu hộ, cứu nạn CATP Hà Nội vẫn tiếp tục từ trên cao hạ phương tiện, thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho đội làm nhiệm vụ phía dưới sông. Một mặt các lực lượng ở dưới nước vẫn sử dụng xuồng đặc chủng để tiến hành tìm kiếm, trục vớt người, phương tiện gặp nạn. Tuy nhiên do dòng chảy phức tạp và tốc độ lao của xe ô tô gặp tai nạn khá lớn, nên chưa xác định được chiếc xe đang ở đâu dưới lòng sông Hồng.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn làm nhiệm vụ tại hiện trường

Nỗ lực tìm kiếm, chạy đua với thời gian, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, thợ lặn đã được chia làm nhiều hướng rà tìm trong ánh sáng yếu của đèn pin. Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội dùng xuồng đặc chủng để cứu hộ, cứu nạn trên diện rộng dò tìm vị trí chiếc xe. Hiện tại công việc tìm kiếm về đêm đang gặp khó khăn vì nước lạnh, chảy siết, ánh sáng thiếu... tuy nhiên với yêu cầu nhiệm vụ "còn nước còn tát" nên các chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn căng sức không ngại khó, ngại khổ.

Để đảm bảo an toàn, hiện lực lượng chức năng đã cho hàn nối hành lang lan can bị hở do bị xe ô tô đâm va rồi bay xuống sông. Sau đó sẽ phân luồng cho phương tiện hoạt động trở lại. “Hiện công việc tìm kiếm cứu nạn phải thực hiện dưới nước nên phía trên mặt cầu lực lượng chức năng phải nhanh chóng làm hiện trường để thông xe trở lại. Nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đang được mở rộng vùng theo hướng xuôi dòng nước về mạn cầu Vĩnh Tuy” - một cán bộ tìm kiếm cứu nạn cho hay.