Huy động cộng đồng hỗ trợ người nhiễm HIV/ AIDS

(ANTĐ) - Ngày 24-11, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Hà Nội tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS và huy động cộng đồng hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Hiện tại, Hà Nội vẫn là 1 trong 5 địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước với khoảng 34.339 người nhiễm. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đặc thù của người nhiễm HIV/AIDS là phải sống với HIV suốt đời, trong khi đa phần họ không có công ăn việc làm, hoàn cảnh khó khăn nên rất cần sự ủng hộ của cộng đồng để hỗ trợ họ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc điều trị, giảm thiểu tác hại của dịch HIV tới sự phát triển xã hội. Ngay tại buổi lễ, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Hà Nội đã nhận được hơn 130 triệu đồng từ nhân dân, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ.