Hủy diệt Colombia, Chile tái đấu Argentina tại chung kết Copa America

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Chile dễ dàng đánh bại Colombia 2-0 để tái đấu với Argentina tại chung kết Copa America. 

Sự vắng mặt của Arturo Vidal vì án treo giò là thiệt thòi rất lớn cho Chile trong cuộc chạm trán với Colombia ở cặp bán kết còn lại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được nhà ĐKVĐ giải quyết một cách rốt ráo.

Aranguiz ghi bàn thắng mở tỷ số sớm cho Chile

Lối chơi tấn công phủ đầu của Chile tỏ ra rất hiệu quả. Với những đường lên bóng bằng tốc độ cao, họ nhanh chóng làm xáo trộn đội hình phòng ngự của Colombia. Ngay từ phút thứ 7, Chile có bàn thắng mở tỷ số sớm do công của Charles Aranguiz, xuất phát từ tình huống đánh đầu phá bóng ngớ ngẩn của Cuadrado.

Trong lúc Colombia chưa kịp hoàn hồn, họ bị giáng một đòn choáng váng khác. Từ pha dốc bóng tốc độ khác ở cánh trái, Alexis Sanchez sút bật cột dọc. Jose Fuenzalida sau đó băng vào dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Chile thời điểm trận đấu mới diễn ra được 11 phút.

James Rodriguez mờ nhạt trước hàng phòng ngự bọc lót rất tốt cho nhau của nhà ĐKVĐ

Nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng vài phút, Colombia vùng lên tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, những miếng đánh của Los Cafeteros đều bị các hậu vệ của Chile hóa giải. Một số tình huống dứt điểm từ xa của James Rodriguez thường đi không trúng đích, hoặc do Claudio Bravo xuất sắc cản phá.

Kể từ sau thất bại 1-2 trước Argentina ở trận mở màn, Chile trình diễn thứ bóng đá phòng ngự, phản công rất hiệu quả. Họ toàn thắng 3 trận liên tiếp, trong đó hủy diệt Mexico 7-0 để đi tới vòng bán kết. Bên cạnh đó, nhà ĐKVĐ cũng có phần nào may mắn trong cuộc đối đầu với Colombia.

Chile dễ dàng đánh bại Colombia 2-0 để ghi tên vào trận chung kết

Ngoài 2 bàn thắng chóng vánh đến từ sai lầm của hàng phòng ngự của Colombia, yếu tố thời tiết ít nhiều có lợi cho Chile. Ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, trận đấu trên sân Soldier Field phải gián đoạn hơn 2 giờ đồng hồ vì trời mưa như trút nước kèm theo sấm sét. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của Los Cafeteros ở thời điểm họ đang gây sức ép lớn lên đối phương.

Sang hiệp 2 không lâu, Colombia còn chịu thiệt thòi khác bởi tiền vệ đánh chặn Carlos Sanchez phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vào phút 57. Chỉ còn 10 người trên sân, việc Los Cafeteros không phải nhận thêm những bàn thua được cho là thành công của họ.

Dễ dàng vượt qua Colombia 2-0, Chile sẽ tái đấu với Argentina ở chung kết, 12 tháng sau khi đánh bại Lionel Messi và các đồng đội để lần đầu tiên vô địch Copa America.

Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng Ba tại Copa America năm nay giữa chủ nhà Mỹ và Colombia diễn ra vào 07h00 ngày 26-6, trong lúc trận chung kết tổ chức vào 07h00 ngày 27-6 trên sân MetLife ở New Jersey.

Đội hình thi đấu

Colombia: Ospina; Arias, Cristian Zapata, Murillo; Fabra (Perez, 73’), Sanchez, Torres, Cuadrado (Bacca, 80’), Rodriguez, Cardona (Moreno, 46’); Martinez.

Bàn thắng: Aranguiz (7'), Fuenzalida (11')

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Silva, Hernandez (Pulgar, 30’); Fuenzalida (Puch, 75’), Vargas (Gonzalez, 88’), Sanchez.

Video diễn biến chính