Huy chương Vàng đoàn Việt Nam nhiều gấp 2,5 lần Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc ngày thi đấu 18-5, đoàn chủ nhà Việt Nam có tổng cộng 126 HCV, gấp gần 2,5 lần so với đoàn xếp nhì là Thái Lan (52 HCV) và bằng 3 đoàn xếp ngay sau cộng lại.

Trong ngày 18-5, ngày thi đấu chính thức thứ 6 SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam giành thêm 21 HCV, nhờ công các đội tuyển vật (6), điền kinh (3), bơi (2), judo (2), taekwondo (2), karatedo (2), canoeing (2), vovinam (1), đấu kiếm (1).

Tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính hết ngày 18-5

Tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính hết ngày 18-5

Kết thúc ngày thi đấu, Việt Nam có tổng cộng 126 HCV, 76 HCB, 74 HCĐ, vững vàng vị trí thứ 1 trên bảng tổng sắp và bỏ xa các đoàn xếp sau như Thái Lan (52 HCV), Philippines (37 HCV), Singapore (37 HCV), Indonesia (36 HCV), Malaysia (27 HCV).

Số HCV của đoàn Việt Nam đúng bằng 3 đoàn xếp sau cộng lại.

Mục tiêu của chủ nhà là giành 140 HCV, xếp ngôi nhất toàn đoàn. Dự kiến đoàn Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu trong hai ngày thi đấu chính thức còn lại của đại hội, khi còn nhiều nội dung thế mạnh tranh tài.