Hủy 3 nội dung thi, SEA Games 31 chỉ còn 523 bộ huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau bóng ném bãi biển nữ, tới lượt 2 nội dung thi đấu khác của SEA Games 31 là đẩy tạ nữ và ném búa nam (môn điền kinh) buộc phải huỷ bỏ do không đủ số lượng đội đăng ký tham gia như điều lệ.

Ngày 3-5, thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31 cho hay, hai nội dung môn điền kinh là đẩy tạ nữ và ném búa nam chính thức được rút khỏi chương trình thi đấu của đại hội.

Nguyên nhân là do không có đủ số đội đăng ký tham dự.

Sân Mỹ Đình là nơi tổ chức toàn bộ 45 nội dung thi môn điền kinh SEA Games 31

Sân Mỹ Đình là nơi tổ chức toàn bộ 45 nội dung thi môn điền kinh SEA Games 31

Cụ thể, nội dung ném búa nam chỉ có Thái Lan và Malaysia đăng ký. Còn ở đẩy tạ nữ, chỉ có Thái Lan và Indonesia cử đội tham dự.

Theo điều lệ SEA Games, các môn/nội dung thi chỉ được tổ chức khi có tối thiểu 3 quốc gia đăng ký tham gia trở lên.

Cũng vì lý do này mà trước đó, nội dung bóng ném bãi biển nữ đã phải huỷ bỏ do Indonesia rút lui vào phút chót, chỉ còn Việt Nam và Thái Lan đăng ký.

Việc rút tổ chức 3 nội dung bóng ném bãi biển nữ, đẩy tạ nữ và ném búa nam được ban tổ chức áp dụng theo điều lệ, thông báo tới các quốc gia liên quan và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.

Như vậy tính tới ngày 3-5, có ít nhất 3 nội dung thi bị huỷ bỏ. Tổng số môn thi tại SEA Games 31 vẫn giữ nguyên là 40 môn, song số nội dung đã giảm từ 526 xuống còn 523 nội dung (tương đương 523 bộ huy chương).

Ngày 6-5, SEA Games 31 sẽ chính thức khởi động thi đấu bằng trận khai mạc môn bóng đá nam giữa chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Indonesia, tái hiện trận tranh HCV SEA Games 2019.

Ngày 12-5, đại hội sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và kéo dài tới ngày 23-5.

Điền kinh Thái Lan thêm áp lực

Việc hai nội dung thế mạnh không thể tiến hành tổ chức thi đấu là ném búa nam và đẩy tạ nữ ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ tiêu thành tích của điền kinh Thái Lan tại SEA Games 31.

Trước đó, điền kinh Thái Lan bị điền kinh Việt Nam truất ngôi số 1 toàn đoàn tại hai kỳ SEA Games liên tiếp 2017 (17 HCV) và 2019 (16 HCV).

Ở đại hội này, chủ nhà Việt Nam tham dự 40/45 nội dung, đặt mục tiêu giành 16-18 HCV, trong khi Thái Lan cũng quyết tâm cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn.