Hút thuốc lá thụ động cao nhất ở môi trường đại học

(ANTĐ) - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo Báo cáo kết quả điều tra toàn quốc về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS) năm 2010, diễn ra tại Hà Nội, ngày 27-10.

Hút thuốc lá thụ động cao nhất ở môi trường đại học

(ANTĐ) - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo Báo cáo kết quả điều tra toàn quốc về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS) năm 2010, diễn ra tại Hà Nội, ngày 27-10.

Giảng đường không khói thuốc lá tạo môi trường trong lành để học tập
Giảng đường không khói thuốc lá tạo môi trường trong lành để học tập

Kết quả điều tra của GATS cho thấy, trong năm 2010 tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 47,4%, giảm chưa đến 2% so với cách đây 4 năm. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới là 1,4%. Như vậy, Việt Nam chưa thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc từ 50% xuống còn 20%. Bên cạnh đó, kết quả của GATS cho biết, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động cao nhất tại các trường đại học (chiếm gần 55%), tiếp theo là các điểm giao thông công cộng (30%), cơ quan chính phủ, cơ sở y tế và trường học. Có 70% người không hút thuốc phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, một trong những nguyên nhân của tình trạng này là các cảnh báo trên bao thuốc lá ở nước ta hiện chưa đủ mạnh, quy định xử phạt hành chính hành vi hút thuốc lá nơi công cộng vẫn bị “phớt lờ”…               

 Tiến Hưng

Tin cùng chuyên mục