Hút thuốc lá liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ -Một nghiên cứu quốc tế mới đã tìm thấy mối liên quan rõ ràng đầu tiên giữa thuốc lá và ung thư tuyến tiền liệt.

Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá

Những nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh mối liên quan giữa hút thuốc lá và nguy cơ ung thư. Và mới đây, các nhà nghiên cứu trường Đại học Y khoa Vienna (Áo) đã thu thập dữ liệu từ 6 trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế, bao gồm 7.191 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt từ năm 2001 đến 2011.

Kết quả cho thấy, hút thuốc lá gây ra tác động tiêu cực đối với bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt và cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh này ở những người chưa mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh những tác hại của việc hút thuốc đối với nguy cơ tái phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tuy nhiên điều này lại có thể được cải thiện trong vòng 10 năm sau khi cai thuốc, có nghĩa là không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá.