Hụt Rabiot, MU chuyển hướng sang 'công thần' Real

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MU quyết định rút khỏi thương vụ Rabiot vì mẹ tiền vệ này đòi hỏi mức lương quá cao, đồng thời chuyển hướng sang "công thần" của Real Madrid - Casemiro.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng với 2 trận thua trước các đối thủ dưới cơ Brighton và Brentford, nhận 6 bàn thua và xếp bét bảng Premier League lần đầu tiên sau 30 năm, MU quyết tâm chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng cao để gia cố tuyến giữa.

Cái tên đầu tiên được MU liên hệ là Rabiot của Juventus. Tuần trước, truyền thông Anh tiết lộ Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Pháp với khoảng 15 triệu bảng với Bà đầm già.

Casemiro lọt vào tấm ngắm của MU

Casemiro lọt vào tấm ngắm của MU

Tuy nhiên, MU đã vấp phải một thách thức lớn khó ngờ, khi mẹ của Rabiot đòi hỏi mức lương quá cao, tương đương Bruno Fernandes với 240.000 bảng/tuần cho con trai mình.

Đòi hỏi này là phi lý bởi Rabiot chưa phải một cầu thủ tầm cỡ thế giới. MU được cho là đã chấm dứt thương vụ và chuyển hướng sang một cái tên xứng đáng đầu tư hơn, là Casemiro của Real Madrid.

Năm nay 30 tuổi, Casemiro là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Anh đã chứng tỏ đẳng cấp của mình tại Real, giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu lớn như 5 Champions League và 3 La Liga.

Theo Telegraph, MU sẵn sàng chi 50 triệu bảng để lôi kéo tiền vệ người Brazil về sân Old Trafford, đồng thời sẵn sàng trả mức đãi ngộ xứng đáng cho Casemiro.

Tuy nhiên, con số này có thể chưa đủ để thuyết phục Real nhả người, khi họ vẫn đang coi Casemiro là nhân tố quan trọng trong đội hình. Đội bóng Hoàng gia từng chiêu mộ Camavinga và Tchouameni nhưng bộ đôi này chưa cho thấy họ đủ khả năng thế chỗ Casemiro.

Nếu quyết tâm trong thương vụ này, MU chắc chắn sẽ phải chi đậm hơn bởi Casemiro còn hợp đồng với Real đến tận năm 2025.