Lực lượng CAND:

Hưởng ứng thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong lực lượng Công an nhân dân.

Chiều qua 2-10, Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Công an đã công bố quyết định Ban Giám khảo Cuộc thi của Bộ Công an gồm 10 đồng chí do Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL - CAND) làm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Giám khảo Cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí thang điểm, biểu điểm bài thi, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi duyệt và tổ chức chấm thi từ ngày 25-9-2012 đến 20-10-2012; lựa chọn 50 bài dự thi đạt kết quả cao nhất tham dự Cuộc thi cấp Trung ương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi. 

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL - CAND cho biết, qua 3 tháng triển khai thực hiện, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cuộc thi đã được Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai với nhiều biện pháp thiết thực, được đông đảo CBCS hưởng ứng tham gia. Các báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình trong lực lượng CAND đã thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi, đồng thời cung cấp nhiều thông tin tư liệu, lịch sử, hình ảnh sống động thể hiện tình cảm keo sơn, gắn bó giữa hai Đảng quân dân hai nước Việt Nam - Lào; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội…