Hướng tới hợp tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 14-12, ngài Willam Joseph Burns, Thứ trưởng thứ nhất  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có buổi hội đàm với Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an.
Hướng tới  hợp tác chiến lược  Việt Nam - Hoa Kỳ ảnh 1
Thứ trưởng Tô Lâm và ngài Willam Joseph Burns tại buổi hội đàm
Tại buổi hội đàm, ngài Willam Joseph Burns thông báo những nét chính trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn trước thịnh tình của Việt Nam đã dành cho đoàn. Đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua, hai bên cùng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của hai quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là an ninh quốc phòng. Đề cập tới vấn đề cấm phổ biến vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt, Trung tướng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ Việt Nam tham gia tích cực hoạt động này thông qua các ký kết quan trọng và được quốc tế hoan nghênh. Trên cơ sở những kết quả hợp tác đó, hai nước Việt - Mỹ đều sẵn sàng cho việc ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự trong thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, Việt Nam rất hoan nghênh chính sách đối ngoại của Mỹ và mong muốn hai bên sẽ chia sẻ tầm nhìn chiến lược dựa trên lợi ích quốc gia và luật pháp quốc tế. Hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược, hai bên cùng cho rằng thời gian tới cần tăng cường trao đổi đoàn, duy trì đối thoại giải quyết những vấn đề quan tâm nhằm góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả .