Hungary hỗ trợ Việt Nam xây dựng Hệ thống quản lý dân cư

ANTĐ - Chiều 8-5, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Gabor Fekete, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary.
Hungary hỗ trợ Việt Nam xây dựng Hệ thống quản lý dân cư ảnh 1
 Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ (phải) tặng quà lưu niệm Phó Quốc vụ khanhHungary, Gabor Fekete


Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã chúc mừng ngài Phó Quốc vụ khanh và các thành viên trong đoàn đã thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia ngày càng phát triển,  Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và ngài Phó Quốc vụ khanh Gabor Fekete tin tưởng rằng, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. 

Đề cập đến việc hợp tác về dự án “xây dựng hệ thống quản lý dân cư” đang được triển khai tại Việt Nam bằng nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và ngài Phó Quốc vụ khanh           Gabor Fekete cùng  đánh giá lại quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành. Đây là dự án có tầm quan trọng và ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế đất nước. Bởi khi đi vào hoạt động, hệ thống quản lý dữ liệu dân cư không chỉ ứng dụng thiết thực vào hành chính công hiện nay mà còn giúp Bộ Công an làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ANTT.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ mong muốn các cơ quan chức năng của Hungary đẩy nhanh tiến độ để dự án trên sớm đi vào hoạt động, đồng thời cũng hỗ trợ triển khai thêm dự án khác ở một số tỉnh, thành trong cả nước.