Hung thủ truy sát nhầm thanh niên vừa xuất ngũ đã sa lưới

ANTĐ - Đại là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản vào năm 2010 và là 1 trong 5 đối tượng côn đồ, máu lạnh đã đâm chém Hoàng Long ngay trước cổng Trung tâm GDTX Hải Phòng, trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.
Hung thủ truy sát nhầm thanh niên vừa xuất ngũ đã sa lưới ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đắc Đại


Chiều 25-12, CA quận Lê Chân (CA Hải Phòng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đắc Đại (SN 1992, thường trú số 31/41/106 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng), phục vụ điều tra, làm rõ vụ án xảy ra sáng 6-12-2013. Nạn nhân là anh Vũ Hoàng Long (SN 1992, trú tại số 14/18/128 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng) hiện đang là học sinh Trung tâm GDTX Hải Phòng.
Đại là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản vào năm 2010 và là 1 trong 5 đối tượng trong nhóm côn đồ, máu lạnh đã ra tay đâm chém Hoàng Long ngay trước cổng Trung tâm GDTX Hải Phòng, trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.
Theo tài liệu điều tra điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tình cảm nam- nữ, khoảng 10 giờ, ngày 6-12, Huỳnh Phương Nam (SN 2000, trú tại số 12 Xóm Miếu - Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân) hiện là học sinh Trường THCS Trần Phú đã nhờ anh họ là Phạm Thế Anh (SN 1981, trú tại số 15 ngõ Đá- Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân) đi gặp Mai Thành Long (SN 2000, trú tại 10/199 Tô Hiệu, Lê Chân) là học sinh Trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.
Khi đi, Thế Anh gọi thêm các đồng bọn, gồm: Nguyễn Đắc Đại, Nguyễn Thế Anh (SN 1993, trú tại số 16 Thành Tô, Hải An), Nguyễn Tùng Anh. Tất cả đối tượng gọi xe taxi đến trước cổng Trung tâm GDTX Hải Phòng ngồi uống nước, chờ Thành Long tan học, xử lý.

Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, khi tan học, Nam và Đại tìm Mai Long nhưng không gặp, liền quay ra gây sự với Vũ Hoàng Long đang đứng đợi bạn. 2 bên lời quan tiếng lại, bất ngờ Đại rút từ trong người ra con dao sáng loáng dài khoảng 30cm (kiểu dao lê) đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hoàng Long. Sau đó, cả nhóm côn đồ lao vào đấm, đá Long túi bụi. Đối tượng Thế Anh giật lấy con dao trên tay Đại đâm tiếp Hoàng Long. Hoàng Long bị đánh, đâm nhiều nhát trọng thương, vội chạy đến trước cửa quán sửa chữa, bán đồ tiện tử, cách đó khoảng 10 mét thì gục ngã.
Sau khi Hoàng Long bị truy sát, nằm gục trên vũng máu, các bạn của Long đã vội vàng đưa Long đến Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Kết quả giám định thương tích, Vũ Hoàng Long bị giảm 50% sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe của Long còn rất yếu, nên vẫn phải nghỉ học và Cơ quan CSĐT chưa thể ghi nhận lời khai từ bị hại.

Như tin đã đưa, do hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ Long đều không có công ăn việc làm. Học hết lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh, Long làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Tháng 2-2012 Long nhập ngũ và đến tháng 8-2013, Long hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về gia đình và đăng ký học tiếp phổ thông để lấy tấm bằng cấp 3 tại Trung tâm GDTX Hải Phòng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cơ quan CSĐT-CA quận Lê Chân đang ráo riết truy bắt các hung thủ đang bỏ trốn.