TP.HCM:

Hung thủ sát hại nữ công nhân trong rừng tràm tự tử

ANTĐ - Biết bị công an truy lùng hung thủ sát hại nữ công nhân trong rừng tràm ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM đã uống thuốc tự tử và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ nữ công nhân bị sát hại trong rừng tràm như ANTĐ đã thông tin, nguồn tin của ANTĐ cho biết, hung thủ gây án, là Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ đường số 8, tổ 11, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) hiện đang cấp cứu tại 1 bệnh viện ở quận 10, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Trước đó chiều 7/12 trong khi lẩn trốn sự truy lùng gắt gao của công an, Sỹ đã uống thuốc tự vẫn nhưng 1 số người dân đã kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Hung thủ Lê Tiến Sỹ uống thuốc tự tử nhưng không thành

Hiện cơ quan công an vẫn chưa tiếp xúc với đối tượng này để lấy lời khai, cho nên nhiều tình tiết của trọng án vẫn đang trong giai đoạn điều tra làm rõ.

Như ANTĐ đã thông tin nữ công nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, kh phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã mất tích chiều 3/12 sau khi tan ca làm. Mãi đến sáng 6/12 lực lượng công an đã tìm thấy thi thể của cô gái xấu số này trong khu bãi sình thuộc rừng tràm ở cuối đường số 8, tổ 11, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Nạn nhân được xác định đã bị sát hại, với hàng chục nhát dao trên người. Trong khi đó tài sản vẫn còn nguyên vẹn quanh hiện trường.

Công an quận Thủ Đức đang làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ nữ công nhân bị sát hại dã man trong rừng tràm ở địa phương này

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định kẻ “lụy tình” đối với chị Hiếu, là đối tượng Lê Tiến Sỹ như nói trên chính là hung thủ gây án. Đến sáng 7/12 đại tá Nguyễn Hữu Toàn – trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đã ký quyết định bắt khẩn cấp Sỹ về hành vi “giết người”.

Trong khi lực lượng công an quận Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM ráo riết truy lùng thì đến chiều 7/12 Sỹ thực hiện ý đồ tự tử. Tuy nhiên người dân đã phát hiện kịp thời.

Hiện vụ án đang được công an quận Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.