“Hung thần” của các quán karaoke

ANTĐ - Nguyễn Văn Long, tức Long “bờm”, cầm đầu một nhóm gần chục đối tượng chuyên đi cưỡng đoạt, đòi “bảo kê” các quán karaoke trên địa bàn các huyện Phú Xuyên, Thường Tín.

Quán karaoke Thùy Dung, thôn Kiều Đoài, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, 21h ngày 30-6; khi vợ chồng anh Hiến định đóng cửa vì vắng khách thì từ phía xa có ánh đèn pha xe máy rọi lại. Ba chiếc xe máy dừng trước cửa quán, trên xe có 7 thanh niên. Một thanh niên trong nhóm xuống xe, lững thững đi bộ vào quán, cố ý lộ hai bên cánh tay với những hình xăm nhằng nhịt. “Ai là chủ quán?”, gã thanh niên lớn tiếng hỏi. Vợ anh Hiến vừa trả lời, gã thanh niên tuyên bố: “Bọn tao đến đây để đòi tiền bảo kê, mỗi tháng phải nộp 10 triệu đồng, nếu không vợ chồng mày đóng cửa quán đi”. Trước thái độ của gã thanh niên, anh Hiến định phản ứng, lập tức bị y cầm thanh gỗ dài đập vào vai, trán. Chưa dừng ở đó, gã xông vào tát một nữ nhân viên. Chỉ đến khi vợ anh Hiến hứa sẽ nộp tiền “bảo kê”, nhóm côn đồ, nhất là gã thanh niên xăm trổ mới chịu dừng tay, bỏ đi.

Gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, tại quán tẩm quất “Điểm hẹn”, cũng tại thôn Kiều Đoài, xảy ra vụ “khủng bố tinh thần” tương tự. Tuy nhiên, nạn nhân bị nhóm của gã thanh niên xăm trổ tấn công là mấy vị khách đang ngồi chờ tẩm quất. Yêu sách đám đối tượng côn đồ đưa ra với chủ quản “Điểm hẹn” là mỗi tháng phải nộp 10 triệu đồng. Nếu sau 2 tuần không nộp tiền thì tự giác đóng cửa, ngừng kinh doanh. Trước khi bỏ đi, gã thanh niên xăm trổ ở tay để lại lời nhắn: “Tao là Bờm ở Tía, chúng mày thích gọi, thích báo ai thì báo”.

Nhận được trình báo của bị hại, Đội CSHS CAH Phú Xuyên đã khẩn trương vào cuộc. Chuyên án truy xét được CAH Phú Xuyên xác lập, và nắm được 2 cơ sở kinh doanh ở thôn Kiều Đại nêu trên không phải là những bị hại duy nhất của đám lưu manh do đối tượng tên “Bờm” cầm đầu. Tiến hành rà soát những đối tượng nổi trên địa bàn huyện Phú Xuyên và Thường Tín, trinh sát hình sự CAH Phú Xuyên xác định một nhân vật “nổi” có biệt danh là “Bờm”. Đó là Nguyễn Văn Long (SN 1991), HKTT tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Đây là đối tượng đang bị CAH Thường Tín truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, nổi tiếng ngông nghênh, côn đồ ở địa bàn Thường Tín. Chiều 21-2-2013, anh Nguyễn Văn Huy, nhà ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín trong khi cùng bạn bè hát karaoke tại quán ở thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, đã nảy sinh mâu thuẫn và bị một nhóm đối tượng phục kích, chặn đánh trên đường về. Hậu quả, anh Huy bị trọng thương phải đưa tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Trên cơ sở điều tra, CAH Thường Tín làm rõ một trong những đối tượng hành hung anh Huy chính là Nguyễn Văn Long. Ngày 11-4, CQĐT CAH Thường Tín đã ra quyết định truy nã Long “bờm”.

Khớp nối các thông tin, trinh sát hình sự CAH Phú Xuyên tích cực phối hợp với CAH Thường Tín bủa vậy những địa điểm mà Long “bờm” thường xuất hiện. Ngày 7-8, tại địa bàn huyện Phú Xuyên, lực lượng công an đã bắt được kẻ trốn lệnh truy nã. Bước đầu tại CQĐT, Long khai nhận y cùng đồng bọn kéo đến “vòi” tiền 2 quán karaoke và tẩm quất ở xã Đại Xuyên, tối   30-6. CAH Phú Xuyên đang phối hợp cùng CAH Thường Tín điều tra mở rộng vụ án; đồng thời xác minh, truy bắt đồng phạm của tên Long.