Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản

ANTĐ - Công an phường Trung Tự vừa phối hợp với lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa, bắt giữ ổ nhóm chuyên dùng hung khí cướp tài sản tại các quán internet.
Đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này là Nguyễn Mạnh Hiếu, SN 1982, trú tại ngách 107/20 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Hiếu từng có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, nghiện ma tuý nặng. 
Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 1 Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 2 Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 3

Các đối tượng Hiếu, Kiên và Tùng
Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 4 Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 5
Đối tượng Hằng và Việt

Theo Đại uý Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAP Trung Tự cho biết, trong các tháng 8 và 9-2012, trên địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Mai và Trung Tự liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn. Tội phạm dùng đao, kiếm làm hung khí, xông vàp các quán internet đe dọa, khống chế chủ quán và khách để cướp điện thoại di động đắt tiền như Iphone, HTC, Samsung, Nokia…

Trước tình hình phức tạp trên, CAP Trung Tự lập kế hoạch đấu tranh và phối hợp với Đội CSHS - CAQ Đống Đa tổ chức điều tra, triệt phá ổ nhóm cướp tài sản. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện nhóm cướp gồm 3 đối tượng, đi trên chiếc xe Honda Wave màu xanh. Chúng hoạt động rất mau lẹ, nên người bị hại khó nhận dạng. Tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn và vùng giáp ranh giữa các quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, CAP Trung Tự phát hiện một gia đình ở phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng có chiếc xe máy trùng khớp với phương tượng đối tượng gây án. 

Phương tiện gây án và tang vật các vụ cướp

Từ những tài liệu thu thập được, CAP Trung Tự xác định chiếc xe máy trên do Nguyễn Mạnh Hiếu sử dụng và phối hợp với lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa bám sát mọi di biến động của Hiếu. Tối 30-9, lực lượng công an phát hiện Hiếu cùng người yêu là Lê Thu Hằng, SN 1988, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đang sử dụng chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đã triệu tập về trụ sở để đấu tranh.

Qua khai thác, Hiếu nhận đã cùng với Phan Thanh Tùng, SN 1978, trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) và Đỗ Thế Kiên, SN 1983, trú tại phố chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa gây ra các vụ cướp tại một số quán internet ở địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Các đối tượng vào quán internet giơ đao kiếm đe dọa khách
Hung hãn vung dao trong quán Internet, cướp tài sản ảnh 8
Hiếu cùng đồng bọn cướp điện thoại di động của người bị hại trong quán internet
(Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Tang vật các vụ cướp được chúng đem bán cho Lê Như Viết, SN 1986, trú tại phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngoài ra, Hiếu còn cho Hằng sử dụng chiếc điện thoại Iphone màu trắng, là tang vật vụ cướp xảy ra gần đây nhất vào trưa 29-9, tại một quán internet ở tập thể Khương Thượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Hiếu cùng 4 đối tượng là Tùng, Kiên, Viết và Hằng. Trong đó, Hằng và Viết bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; còn Hiếu, Tùng và Kiên bị bắt về hành vi cướp tài sản.