Hùn vốn, góp nhà cùng bán ma túy

ANTĐ - Đồn Công an Cầu Bươu, CAH Thanh Trì, Hà Nội vừa triệt xóa một điểm ma túy phức tạp tại khu vực ngõ 1, Cầu Bươu, Thanh Trì; bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng nhiễm HIV.

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Toản (SN 1976) có HKTT ở 22B1 tập thể Nhà máy gạch Đại Thanh, ngõ 1, Cầu Bươu; Nguyễn Kim Dự (SN 1971) có HKTT tại tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái. Toản đã có gia đình nhưng người vợ đã bỏ vào Nam sinh sống, để lại 2 con nhỏ cho Toản nuôi. Mặc dù biết Dự bị HIV, nhưng Toản vẫn đồng ý cho bạn nghiện thường xuyên ăn ở tại nhà. Để có tiền sử dụng ma túy và chi tiêu cá nhân, Dự bàn bạc với  Toản mua heroin ơ nơi khác rồi bán lại cho các đối tượng nghiện khác kiếm lời. Tiền lãi sẽ được chia đôi, trong đó Dự là người bỏ vốn, còn Toản “góp nhà” làm địa điểm bán ma túy. Phương thức bán ma túy được Toản và Dự thống nhất cách đối phó với cơ quan Công an: Chỉ mở cửa cho khách quen biết vào nhà và khóa cửa bên trong khi 2 bên thực hiện việc nhận tiền, giao hàng. Sau đó, cửa nhà Toản mới mở để khách “thoát” ra ngoài nhanh chóng. 

Tuy nhiên, kế hoạch triệt xóa điểm ma túy này không đơn giản, bởi ngõ vào khu tập thể trên rất hẹp nên việc tập kết lực lượng cùng lúc đột kích vào nhà đối tượng rất khó khăn. Nếu phát hiện thấy bóng các chiến sỹ Công an ở dưới sân khu tập thể, mọi hoạt động mua bán trái phép ma túy diễn ra trong căn hộ của Toản ở trên tầng 2 khu nhà này sẽ dừng lại, bọn tội phạm có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết. Với quyết tâm triệt phá, không để điểm ma túy mới phát sinh này tồn tại, gây bức xúc dư luận, các chiến sỹ Công an Đồn Cầu Bươu đã tập trung xây dựng, lựa chọn phương án tối ưu để bắt giữ, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng. 

13h30 ngày 15-7, từ điểm phục kích, lực lượng trinh sát đã “đón lõng”, lần lượt bắt giữ Hoàng Quốc Việt (SN 1990), trú ở Thanh Trì và Trần Văn Quyết (SN 1989), trú ở Nam Định khi 2 đối tượng này đi từ nhà Trần Quốc Toản ra, thu trong người các đối tượng 2 gói nhỏ heroin. 2 đối tượng khai nhận vừa mua số ma túy trên tại nhà của Toản để về sử dụng; người bán ma túy tại nhà Toản là Nguyễn Kim Dự. Theo phương án đã định, lực lượng trinh sát tiếp tục “ém” ở bên ngoài, chờ cho Toản ra khỏi nhà vào lúc 16h cùng ngày mới bắt giữ. Cùng lúc này, một mũi công tác của Đồn Công an Cầu Bươu đã đột kích vào nhà Toản, bắt giữ Dự, thu 1 gói heroin được giấu tại chân giường ngủ. Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Dự phải thú nhận số heroin  đã bán cho 2 con nghiện trước đó cùng gói heroin ở trong nhà Toản có tổng trọng lượng 0,728 gam là của Dự. Đồn Công an Cầu Bươu đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển 2 đối tượng Toản và Dự cùng tang vật về cơ quan CSĐT-CAH Thanh Trì xử lý.