Hứa suông với cầu thủ nước ngoài lên tuyển quốc gia

ANTĐ - Mỗi lần tập trung ĐTQG, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đều khẳng định “cánh cửa cho cầu thủ nhập tịch lên tuyển luôn rộng mở”, nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. 

Hứa suông với cầu thủ nước ngoài lên tuyển quốc gia ảnh 1ĐT Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có những cầu thủ tốt như Hoàng Vũ Samson (áo sáng)
Ảnh: Bảo Lâm

Đội tuyển mạnh hơn nhờ cầu thủ nhập tịch

Không chỉ bóng đá thế giới mà ngay trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận không ít trường hợp các quốc gia gặt hái thành tích ngoài mong đợi nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Indonesia, Timor Leste và đặc biệt Philippines là ví dụ điển hình. Từ chỗ chỉ là đội lót đường, đội tuyển Philippines đã trở thành “thế lực mới” tại SEA Games lẫn AFF Cup. Ở Việt Nam, cựu HLV trưởng Calisto được biết đến là người tiên phong trong việc triệu tập cầu thủ nhập tịch.

Từ năm 2008 đến giữa năm 2009, ông  Calisto lần lượt gọi Phan Văn  Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley và thu được nhiều tín hiệu tích cực. Dù ông Calisto nhiều lần đề tên các cầu thủ này vào danh sách chính thức của đội tuyển nhưng đều bị VFF gạt đi và từ đó các cầu thủ nhập tịch luôn vắng bóng trong thành phần ĐT Việt Nam.

Rào cản và sự bất công

Tranh luận việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển hay không là chủ đề không mới và luôn được xới lên trước mỗi đợt tập trung đội tuyển. Những ý kiến không ủng hộ đưa ra lập luận rằng nếu gọi cầu thủ nhập tịch sẽ ảnh hưởng tới “màu cờ sắc áo” của đội tuyển và khiến các cầu thủ nội mất đi cơ hội. Song nếu suy xét một cách thấu đáo, ý kiến này là thiếu thuyết phục.

Bởi bản sắc của một đội tuyển không có nghĩa phải có 100% cầu thủ là người bản xứ, mà các cầu thủ phải hợp thành một tập thể mạnh, có kỷ luật và thi đấu theo phong cách mà HLV trưởng đề ra. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại V-League, đã góp công lớn vào thành tích của CLB chủ quản, các ngoại binh nhập tịch hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này.

Sẽ là tiêu cực nếu chưa trao cơ hội mà đã lo ngại cầu thủ nhập tịch thiếu khát khao. Chưa kể, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cầu thủ “viện cớ” để không phải lên tuyển và những trường hợp bán độ bị phanh phui đều đến từ cầu thủ nội. Còn ở góc nhìn V-League, sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến của ngoại binh luôn hơn các cầu thủ trong nước một bậc.

Trước ý kiến lo ngại sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch sẽ làm mất đi cơ hội cho cầu thủ nội, Quả bóng Vàng Nguyễn Thành Lương - người nhiều năm khoác áo ĐTQG và là trụ cột của Hà Nội T&T, chia sẻ quan điểm với phóng viên Báo ANTĐ: “Việc gọi cầu thủ nhập tịch có chuyên môn tốt chỉ giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Còn nếu sợ vì sự xuất hiện của họ mà cầu thủ nội mất cơ hội thì tôi không đồng tình. Bởi để có được một vị trí ở đội tuyển, bản thân cầu thủ nội phải tự nỗ lực cố gắng. Ngay như ở CLB cũng vậy, nội binh cũng phải cạnh tranh gay gắt với các ngoại binh. Với chính các cầu thủ nội cùng vị trí, ai xứng đáng hơn thì sẽ được trao cơ hội”.

Trong khi cuộc tranh luận trong nội bộ giới chuyên môn, giới quản lý bóng đá còn chưa có hồi kết thì dưới góc nhìn của một doanh nhân, một người hâm mộ bóng đá, ông Trần Song Hải - Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam, cho rằng: “Về mặt luật pháp, những cầu thủ ngoại đã mang quốc tịch Việt Nam hoàn toàn có quyền bình đẳng với những người Việt Nam khác, được khoác áo và cống hiến cho ĐTQG. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với quốc tế, sẽ là cứng nhắc nếu lúc này chúng ta không tạo cơ hội cho những ngoại binh có tài lại đầy khát khao cống hiến cho đất nước mình”.

Cầu thủ nhập tịch tiến cử Van Bakel và Samson

Jeferson Farias Valentim - cầu thủ gốc Brazil được nhập tịch năm 2010 với tên Việt là Nguyễn Trung Sơn đang thi đấu cho CLB Đồng Tháp vừa tiến cử hai người bạn cũng là cầu thủ nhập tịch: Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) và Nguyễn Van Bakel (CLB Thanh Hóa) vào ĐTQG Việt Nam.

Cầu thủ có 9 năm thi đấu tại Việt Nam chia sẻ: “Samson là “sát thủ” trên hàng công, đã ghi 6 bàn ở V-Leauge mùa này, còn Van Bakel là trung vệ tốt. Nếu họ được gọi lên tuyển thì chắc chắn là sẽ làm tăng sức mạnh của đội”. Trước đó, Samson và Van Bakel từng công khai bày tỏ ý nguyện muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: VFF đang còn... sợ dư luận

“Ai cũng đều thấy rõ nếu có cầu thủ ngoại nhập tịch, đội tuyển sẽ mạnh hơn, thành tích tốt hơn. Nhưng tôi cho rằng VFF hiện đang còn sợ dư luận cho rằng khi mấy ông Tây vào đội tuyển sẽ không còn bảo vệ được màu cờ sắc áo. Có thể người hâm mộ chưa quen với việc trong đội tuyển quốc gia lại có sự xuất hiện của một người ngoại quốc.

Song theo tôi, bây giờ là thời đại thế giới phẳng, những người Việt định cư ở nước khác hay người nước khác chọn Việt Nam là quê hương mới cũng là bình thường. Vấn đề là VFF phải vượt qua được dư luận và biết bảo vệ quan điểm của mình. Một khi đã cho người ta nhập tịch thì họ là người Việt Nam, phải được bình đẳng như những người khác.

Họ cũng phải có quyền được cống hiến cho đất nước như những người khác. Tất nhiên, khi trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch chỉ nên chọn 1-2 cầu thủ xuất sắc nhất như cách của Indonesia chứ không nên gọi ồ ạt như Singapore hay Timor Leste”.