Hứa hẹn kết hôn để lạm dụng tình dục đồng nghiệp

ANTĐ - Hôm 14/12, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giam một nam giới bị nghi ngờ vờ hứa hẹn kết hôn để  lạm dụng tình dục một nữ đồng nghiệp.

Nạn nhân cho biết bắt đầu quen với Yousaf Aga từ hồi tháng 12/2011 khi vào làm cùng công ty anh ta với tư cách là cố vấn pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cảnh sát hôm 22/6, nạn nhân lần đầu tới trụ sở cảnh sát để nộp đơn tố cáo Aga vờ hứa hẹn kết hôn để lạm dụng tình dục cô và thậm chí còn ép cô phá thai. Aga cũng bị tố đã lấy tiền và máy ảnh giá trị của nạn nhân.

“Anh ta bắt đầu tránh mặt tôi sau đám cưới chị gái hồi tháng 6/2012 và bất cứ khi nào tôi đòi kết hôn thì anh ta không gặp tôi”, cô gái kể lại.

Sau khi không thể tự mình giải quyết mọi chuyện, hôm 12/12/2013, cô gái một lần nữa tới trụ sở cảnh sát nộp đơn tố cáo và yêu cầu bắt giam Aga.

Yousuf Aga bị bắt hôm 14/12 vì tội cưỡng hiếp và lừa đảo. Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra làm rõ.