'Hot girl bắn cung' lĩnh ấn tiên phong cho đoàn Việt Nam tại Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cung thủ 20 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ thi đấu nội dung sở trường cung 1 dây nữ trước giờ khai mạc Olympic Tokyo 2021, mở màn những ngày tranh tài sôi nổi của đoàn thể thao Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam tại sân bay Narita - Nhật Bản sáng 19-7 (Ảnh Thu Sâm)

Đoàn thể thao Việt Nam tại sân bay Narita - Nhật Bản sáng 19-7 (Ảnh Thu Sâm)

Sáng nay 19-7, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục Olympic Tokyo. 18 VĐV xuất sắc nhất đến từ 11 bộ môn sẽ lần lượt tranh tài từ 23-7 đến 31-7, hy vọng giúp thể thao nước nhà có thêm những tấm huy chương ở đấu trường danh giá này.

Cung thủ 20 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt - đương kim vô địch SEA Games - sẽ lĩnh ấn tiên phong cho đoàn Việt Nam.

Theo đó, Ánh Nguyệt sẽ thi đấu vòng loại cung 1 dây nữ từ 7h-9h ngày 23-7 (giờ Việt Nam). Trưa cùng ngày, đồng đội của cô là Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi vòng loại cung 1 dây nam. Nội dung chung kết của Nguyệt và Vũ sẽ lần lượt thi đấu vào ngày 30 và 31-7.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Ảnh: FBNV)

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Ảnh: FBNV)

Ngày 24-7, Ánh Nguyệt và Phi Vũ sẽ hợp sức tại vòng loại nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Cùng với đó, các VĐV Lường Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo (đôi nữ hạng nhẹ môn rowing), Nguyễn Thuỳ Linh (cầu lông, đơn nữ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, hạng 49kg), Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng (thể dụng dụng cụ, toàn năng nam), Nguyễn Văn Đương (boxing, hạng 51kg nam) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam) sẽ lần lượt ra quân.

Tâm điểm của ngày thi đấu là ở trường bắn Asaka, nơi Hoàng Xuân Vinh sẽ bảo vệ chức vô địch 10m súng ngắn hơi (vòng loại từ 6h30, chung kết từ 13h30).

Ngày 25-7, sự chú ý hướng về môn cử tạ, khi lực sỹ Thạch Kim Tuấn sẽ nỗ lực để thoả giấc mơ huy chương ở kỳ Olympic thứ ba liên tiếp. Kim Tuấn sẽ thi đấu ở hạng 61kg sở trường, từ 9h50 đến 16h.

Cùng ngày, các VĐV khác như Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (judo, hạng 52kg nữ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, đơn nam), Nguyễn Thị Tâm (boxing, 51kg nữ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, vòng loại 200m tự do) sẽ cùng xuất trận.

Từ 26-7 đến 31-7, các VĐV còn lại của đoàn Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 200 tự do, 800m tự do nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do, 1.500m tự do nam), Quách Thị Lan (400m rào), Hoàng Thị Duyên (cử tạ, hạng 59kg nữ) sẽ lần lượt thi đấu.

Trong số này, đô cử Hoàng Thị Duyên là người được kỳ vọng hơn cả.

Ở hạng 59kg nữ, ngoài đối thủ Kuo Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc) tỏ ra vượt trội, Hoàng Thị Duyên (thành tích 223kg) dự báo sẽ tranh HCB với đô cử nước chủ nhà Andoh Mikiko (thành tích 225kg), hoặc ít nhất là có tên trong tốp 3.

Ngoài Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam vẫn hy vọng vào phút xuất thần của các VĐV còn lại.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt sinh năm 2001 tại Văn Lâm, Hưng Yên. Bén duyên bóng rổ rồi bất ngờ rẽ ngang sang bắn cung và gặt hái thành công khi giành HCV ngay ở kỳ SEA Games đầu tiên tham dự năm 2019.

Cùng thời điểm này, Ánh Nguyệt giành suất trực tiếp tới Olympic Tokyo, sau khi đoạt HCĐ giải vô địch châu Á. Cô là nữ cung thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở Thế vận hội.

Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt