Hợp tác trọng tâm, thúc đẩy những lĩnh vực có thế mạnh

ANTĐ - Chiều 23-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Yangon, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 7 (CLMV 7) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya -Mekong lần thứ 6 (ACMECS 6) diễn ra tại Myanmar từ ngày 22 đến 23-6. 

Tại Hội nghị ACMECS-6 sáng 23-6, các nhà lãnh đạo đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015 và thông qua Kế hoạch Hành động giai đoạn 2016 - 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa 5 nước, đồng thời đề xuất rà soát tổng thể về hợp tác ACMECS, từ đó đề xuất hướng cải tiến cả về phương thức hoạt động cũng như nội dung hợp tác của ACMECS. “Nguyên tắc chỉ đạo là hợp tác thật trọng tâm, không dàn trải, chỉ thúc đẩy những lĩnh vực mà ACMECS có thế mạnh và cơ cấu hoạt động tinh gọn”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ACMECS đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực gồm hợp tác về nông nghiệp; tạo thuận lợi cho giao thông và thương mại biên giới; và hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Ayeyawad, Chao Phraya, Mekong.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo ACMECS đã thông qua Tuyên bố chung, Kế hoạch hành động ACMECS 2016 - 2018 và nhất trí tổ chức ACMECS 7 tại Việt Nam cùng thời gian tổ chức Hội nghị cấp cao 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết Việt Nam dự kiến sẽ phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức bên lề hai hội nghị này một diễn đàn đối thoại chính sách kinh doanh cao cấp về tiểu vùng Mekong. 

Cũng trong ngày 23-6,  Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi đối thoại với đại diện khu vực doanh nghiệp ACMECS, dự một số hoạt động do Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar (AVIM) tổ chức tại Yangon.

Tin cùng chuyên mục