Hợp tác Nga - Trung là phản ứng với sự mở rộng của Mỹ- NATO

ANTĐ -  Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng kí một sắc lệnh nhằm kết hợp sự phát triển của liên minh kinh tế Á-Âu với dự án kinh tế "Con đường tơ lụa" của Trung Quốc.

Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov cho rằng việc thành lập liên minh Nga – Trung Quốc là một cách phản ứng với sự mở rộng của Mỹ và NATO.

“Mỹ và NATO đã dành ra 2 thập kỉ qua để điều khiển thế giới phù hợp với lợi ích của mình. Một liên minh giữa Nga và Trung Quốc chính là một sự phản ứng với việc mở rộng của khối đồng minh phương Tây”, ông Puskov viết trên trang Twitter cá nhân.

 Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov

Nga và Trung Quốc đã kí hàng loạt các thoả thuận hợp tác thương mại và kinh tế trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Moscow.

Theo đó, Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 5,8 tỉ USD vào dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao Moscow-Kazan. Đây là tuyến đường sắt nối liền 2 đất nước qua Kazakhstan. Nó có thể trở thành một phần của dự án "Con đường tơ lụa", vốn sẽ đưa hàng hoá Trung Quốc tới thị trường châu Âu và Trung Đông. Tổng ngân sách cho dự án Moscow-Kazan là 21,4 tỉ USD.

Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) và CNPC (Trung Quốc) cũng đã kí thoả thuận về những điều kiện cơ bản cho việc vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua đường ống phía Tây. 2 công ty cũng đã quyết định kéo dài thoả thuận đối tác chiến lược thêm 5 năm, qua đó sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng và các đường ống dẫn khí đốt mới.

Một hợp đồng thành lập công ty nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của máy bay chở khách Sukhoi Superjet-100 cho Trung Quốc và thị trường Đông Nam Á trong 3 năm tới cũng đã được kí kết. 2 nước cũng sẽ cùng nhau phát triển một loại trực thăng hạng nặng mới, có khả năng vận chuyển 38 tấn hàng hoá và hoạt động được trên các vùng núi cao và điều kiện thời tiết xấu.

Tóm tắt kết quả của cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết quan hệ song phương như một phần của Liên minh kinh tế Á-Âu và dự án "Con đường tơ lụa" sẽ tạo ra một không gian kinh tế chung cho các nước ở 2 lục địa châu Á và châu Âu.