Hợp tác có chiều sâu

ANTĐ - Sáng 31-1 tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với ngài Krisof  Szatmary, Quốc vụ khanh phụ trách điều hành kinh tế quốc gia Hungaria nhân chuyến thăm  Việt Nam. Cùng dự có bà Tor da Es Zster, Đại sứ Hungaria tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và ngài Krisof  Szatmary tại buổi tiếp

Theo Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hungaria đã có những bước phát triển tích cực, nhất là trong việc trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trao đổi xung quanh  dự án quản lý dân cư tại TP Hải Phòng cũng như các khả năng hợp tác trong tương lai giữa Chính phủ Hungaria và Việt Nam trong lĩnh vực quản lý dân cư, Thứ trưởng Phạm  Quý Ngọ đánh giá cao tính hiệu quả của dự án đối với công tác quản lý nhà nước về ANTT của lực lượng Công an. Điều này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải cách hành chính và cụ thể hóa nền hành chính công về quản lý cư trú ở Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ mong muốn trong thời gian tới các cơ quan hữu quan của Bộ Kinh tế quốc gia Hungaria sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý dân cư” tại TP Hải Phòng, góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và Hungaria.