Hợp luyện diễu binh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Chiều 1-5, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chủ trì buổi giao ban, rút kinh nghiệm lần hợp luyện sáng cùng ngày.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo kết quả, nhận xét chất lượng công tác tổ chức diễu binh, diễu hành cũng như những mặt công tác bảo đảm khác, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã biểu dương các đơn vị có chất lượng tốt như: Các khối đứng của Sư đoàn 316, Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) và của Bộ Công an; các khối đi của Bộ Công an, Đoàn Nghi lễ Quân đội và một vài đơn vị khác.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh chủ trì điều hành hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 1-5
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh chủ trì điều hành hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 1-5

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh lưu ý các đơn vị có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần làm tốt công tác giáo dục, động viên; tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức huấn luyện nhuần nhuyễn động tác cá nhân; phối hợp đi trong đội hình đúng với quy định của Điều lệnh đội ngũ, sao cho đạt được các tiêu chí “đúng, đều, mạnh, đẹp”, thể hiện sự thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội chính quy, góp phần quan trọng vào thành công buổi lễ.

Khối sĩ quan Lục quân qua lễ đài
Khối sĩ quan Lục quân qua lễ đài
Theo kế hoạch, trong ngày Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có 37 khối tham gia diễu binh, diễu hành. Các khối tập kết tại đường Trường Chinh (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ). Sau phần nghi lễ được thực hiện tại sân vận động tỉnh Điện Biên có sức chứa 8.000 người cạnh đó, các khối sẽ chuyển sang phần diễu binh, diễu hành bắt đầu từ cửa số 2 cùa sân vận động tỉnh Điện Biên theo thứ tự ban tổ chức đã quy định. Các khối đi đều hành tiến qua lễ đài, sau đó chuyển bước tiếp lệnh, nhìn bên phải chào trong phạm vi 80m, với thời gian không quá 55 giây.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh chủ trì rút kinh nghiệm chiều 1-5
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh chủ trì rút kinh nghiệm chiều 1-5

Kết thúc phần này 37 khối sẽ chuyển sang diễu hành đường phố dài gần 3km. Đường diễu hành đi bắt đầu từ cửa số 4 của sân vận động, rẽ ra đường Hoàng Văn Thái, qua chân đồi A1, cạnh Nghĩa trang A1 sau đó rẽ ra đại lộ Võ Nguyên Giáp. Từ đây, các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, Quảng trường 7-5 và trở về tập kết tại Nhà thi đấu tỉnh Điện Biên (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ chất lượng các mặt, bảo đảm cho các hoạt động của lễ kỷ niệm. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị cần linh hoạt trong công tác bảo đảm ăn cho bộ đội, nhất là cần nâng cao chất lượng khâu chế biến, để bộ đội có đủ sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Quân chủng Phòng không-Không quân, Cục quân y, Tổng cục Kỹ thuật… tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, hoàn thiện các mặt công tác bảo đảm; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những thiếu sót để cho Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, các khối sẽ thực hiện sơ duyệt lần thứ nhất vào ngày 3-5 và tổng duyệt vào ngày 5-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ), sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.