Hồng Kông tái xuất hiện cúm gà trên người

(ANTĐ) - Một phụ nữ 59 tuổi người Hồng Kông, Trung Quốc đã được chứng thực là nhiễm cúm gà sau khi đi du lịch Thượng Hải về hồi cuối tháng trước, trở thành trường hợp nhiễm virus A/H5N1 đầu tiên ở địa phương sau 7 năm qua, cơ quan y tế Hồng Kông ngày 17-11 cho biết.

Hồng Kông tái xuất hiện cúm gà trên người

(ANTĐ) - Một phụ nữ 59 tuổi người Hồng Kông, Trung Quốc đã được chứng thực là nhiễm cúm gà sau khi đi du lịch Thượng Hải về hồi cuối tháng trước, trở thành trường hợp nhiễm virus A/H5N1 đầu tiên ở địa phương sau 7 năm qua, cơ quan y tế Hồng Kông ngày 17-11 cho biết.

Tiêu hủy gà ở Hồng Kông năm 2009

Tiêu hủy gà ở Hồng Kông năm 2009

Nữ bệnh nhân nói trên đã cùng chồng đi du lịch Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh từ 23-10 đến 1-11, sau khi về Hồng Kông thì xuất hiện các triệu chứng cúm gà như ho, sốt cao và nhập viện.

Ngay sau đó, bệnh viện đã xác nhận bệnh nhân dương tính với virus A/H5N1 và đang trong tình trạng nguy kịch. Theo Cục trưởng Y tế Hồng Kông Chu Nhất Khâu, thời gian ủ bệnh của cúm gà vào khoảng 2 tuần nên hiện chưa khẳng định được bệnh nhân nhiễm cúm tại địa phương hay tại Trung Quốc đại lục.

Hiện cơ quan y tế Hồng Kông đã phải cách ly tất cả các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân để kiểm tra, đồng thời nâng mức độ cảnh báo cúm lên “nghiêm trọng”. Điều đáng lo ngại là bệnh nhân không hề đến các trại gà hay tiếp xúc với gia cầm sống.  

Dịch cúm gà bùng phát tại Hồng Kông lần đầu năm 1997 làm 6 người tử vong. Trường hợp được xác nhận nhiễm cúm cuối cùng ở đặc khu này là năm 2003. 

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)