Hồng Kông ngưng hoạt động vì bão Nida

ANTĐ - Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã ngưng hoạt động vì cơn bão lớn đầu tiên trong năm nay. 

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Hồng Kông được cảnh báo ngập lụt

Tín hiệu số bão số 8 được Hồng Kong cảnh báo vào lúc 20h40 đêm 1-8 và cơn bão này đổ vào Hồng Kong trong sáng sớm 2-8.

Vận tốc gió được ghi nhận lên tới 145km/h ở Ngong Ping trên đảo Lantau, gần sân bay, trong khi tại khu đảo Cheng Chau tốc độ gió bão là 78km/h.

Hơn 180 chuyến bay tới và từ sân bay của Hồng Kông bị hủy, các tuyến xe buýt, xe điện và phà ngừng dịch vụ sáng 2-8 và nối lại hoạt động vào chiều cùng ngày.

Thị trường chứng khoán ở đặc khu này đóng cửa trong ngày 2-8.

Trong khi gió lớn vẫn xuất hiện, ở những khu vực thấp tại Hồng Kông đã có cảnh báo ngập lụt. Đài khí tượng Hồng Kông vào 5h sáng 2-8 đã ban hành cảnh báo mưa lớn vì lượng nước mưa được ghi nhận ở nhiều nơi của đặc khu là ở mức 60mm.

Sáng sớm 2-8, giới chức Hồng Kông ghi nhận 14 cây bị đổ ở các khu vực từ Tuen Mun, Sai Kung tới Kowloon Tong. Tuy nhiên, chưa có thương vong, lở đất hay mất điện được báo cáo.

Bão Nida được cho là “mối đe dọa lớn nhất” với Hồng Kông kể từ cơn bão Vicente năm 2012. Đài Khí tượng Hồng Kông cho biết, bão Nida “đã suy yếu thành bão nhiệt đới và di chuyển vào khu vực nội địa của Quảng Đông”.