Hồng Kông lo ngại cho môi trường kinh doanh

ANTĐ - Ngày 26-10, một số chủ doanh nghiệp lớn của Hồng Kông  (Trung Quốc) đã phê phán phong trào Chiếm Trung tâm kéo dài hàng tháng làm ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn của họ, nếu cứ tiếp diễn thì phong trào này sẽ gây tổn hại lâu dài cho môi trường kinh doanh của trung tâm tài chính châu Á. Những “ông trùm” kinh doanh bất động sản và truyền hình hàng đầu Hồng Kông hoan nghênh đối thoại giữa sinh viên và chính quyền, đồng thời cảnh báo nếu phong trào tiếp tục, hậu quả sẽ là thảm họa.

Hồng Kông lo ngại cho môi trường kinh doanh ảnh 1Phóng viên TVB bị hành hung khi đang tác nghiệp

Cùng ngày, 2 nghi phạm gồm 1 người đàn ông 60 tuổi và 1 phụ nữ 43 tuổi đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì có liên quan tới việc tấn công nhằm vào phóng viên của đài truyền hình địa phương. Nhà chức trách cho biết, sẽ không thiên vị những kẻ có hành vi bạo lực đối với các phóng viên tác nghiệp trong thời gian diễn ra biểu tình. Nhiều hãng lớn của Hồng Kông như Đài truyền hình Hồng Kông (RTHK) và Truyền hình TVB đã tuyên bố tạm ngừng phỏng vấn người biểu tình để đảm bảo an toàn cho phóng viên và quay phim.