Hồng Kông gỡ thành công quả bom lớn, sót lại từ thế chiến II

ANTĐ - Cảnh sát Hồng Kông (TQ) vừa tháo gỡ thành công quả bom lớn, nặng 900 kg sót lại từ thế chiến II.

Hơn 2.200 người đã được sơ tán khỏi khu vực quả bom được tìm thấy ở quận Happy Valley vào chiều thứ 5 (6/2).

Quá trình gỡ bom mất nhiều thời gian

Quả bom có tên AN-M66 chứa 450 kg thuốc nổ. Người ta tin rằng nó đã được thả bởi quân đội Mỹ trong thế chiến II, khi Nhật Bản chiếm đóng Hồng Kông.

Chuyên gia rà phá bom Jimmy Yuen nói việc tháo gỡ quả bom đã mất nhiều thời gian vì có quá nhiều thuốc nổ bên trong: “Chất nổ bên trong rất nhạy nên chúng tôi phải phải cắt vỏ trong điều kiện nhiệt độ thấp, dẫn đến quá trình gỡ bom mất nhiều thời gian hơn dự kiến”.

Vị chuyên gia bom mìn này cho biết thêm, nếu quả bom phát nổ, nó có thể ảnh hưởng đến một bán kính 10 mét và hư hại các toà nhà xung quanh.