Hồng Kông: Đụng độ tái diễn, 6 người bị bắt

ANTĐ - Sáng 19-11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu vực biểu tình ở Almiralty (Kim Chung).

Hồng Kông: Đụng độ tái diễn, 6 người bị bắt ảnh 1Hàng trăm người bịt mặt tấn công trụ sở cơ quan lập pháp Hồng Kông

Trước đó, từ khoảng 22h ngày 18-11, hàng trăm người biểu tình đeo khẩu trang, bịt mặt dùng các hàng rào chắn bằng sắt tấn công  trụ sở cơ quan lập pháp Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông phải dùng hơi cay và bột tiêu để ngăn chặn nhưng đến sáng sớm 19-11, dòng người biểu tình tìm cách trở lại tòa nhà lập pháp để thị uy khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Khoảng 100 cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp. Cảnh sát cho biết 6 người biểu tình đã bị bắt giữ, có cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ này. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách giải tỏa một phần của trại biểu tình tại trung tâm thành phố, nơi những người biểu tình đã chiếm đóng gần 2 tháng qua.