Hồng Ánh tái xuất với vai diễn bí ẩn trong phim kinh dị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sau một thời gian ít tham gia diễn xuất và tập trung vào vai trò nhà sản xuất, đào tạo về lĩnh vực phim ảnh, NSƯT Hồng Ánh sẽ tái xuất trong một bộ phim chiếu rạp thuộc thể loại kinh dị.

Từng thành công với vai trò đạo diễn khi dàn dựng thành công bộ phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” ra rạp cách đây 3 năm song thời gian vừa qua, Hồng Ánh khá im ắng và vắng bóng trên màn ảnh rộng. Nữ diễn viên chia sẻ, sau 25 năm diễn xuất trên sân khấu lẫn phim ảnh, chị mong muốn có thể chia sẻ những kinh nghiệm mình có cho các thế hệ trẻ sau này. Vì thế, chị quyết định lui về phía sau hậu trường, hỗ trợ các tài năng nghệ thuật trẻ trong lĩnh vực phim ngắn, viết kịch bản, dạy học trực tuyến…

Hồng Ánh trong phim "Tiệc trăng máu"

Hồng Ánh trong phim "Tiệc trăng máu"

Gần đây nhất, Hồng Ánh bất ngờ góp mặt trong bộ phim điện ảnh “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong phim, chị vào vai Nguyệt Ánh – người phụ nữ có vẻ ngoài hạnh phúc hoàn hảo nhưng đời sống nội tâm lại đầy mâu thuẫn. Trong lần quay trở lại này, ở độ tuổi ngoài 40, Hồng Ánh thẳng thắn giãi bày, chị mong được các đạo diễn giao cho một vai dạng khó và mới, có thể thì kể cả việc phải đi casting thì chị cũng không ngại.

Trong khi “Tiệc trăng máu” vẫn đang khuynh đảo ngoài phòng vé thì mới đây, một dự án phim chiếu rạp mới chính thức được nhà sản xuất công bố, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của Hồng Ánh. Theo đó, dự án phim có tên gọi “Chuyện ma gần nhà” thuộc thể loại phim kinh dị có nhà sản xuất chính là đơn vị đang thực hiện bộ phim chủ đề sinh tồn đầu tiên của Việt Nam – “Tà Năng Phan Dũng”.

Tạo hình bí hiểm của Hồng Ánh trong "Chuyện ma gần nhà"

Tạo hình bí hiểm của Hồng Ánh trong "Chuyện ma gần nhà"

Trong những hình ảnh đầu tiên hé lộ về “Chuyện ma gần nhà”, Hồng Ánh xuất hiện trong tạo hình khá thôn quê mộc mạc, tay cầm nén hương đứng trước ban thờ, đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi tột cùng. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chưa tiết lộ gì về vai diễn của Hồng Ánh cũng như vai trò của nhân vật mà cô hóa thân trong phim. Cùng với Hồng Ánh, nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc khác tham gia diễn xuất trong bộ phim này cũng được công bố như: nghệ sĩ Mạc Can, Ngọc Hiệp, Hữu Tiến, Khả Như, Trần Phong, Huỳnh Thanh Trực, Trịnh Tài, Hồ Thu Anh, Hy An, Như Đan…

Đặc biệt, trong đoạn teaser và tấm poster đầu tiên giới thiệu dự án “Chuyện ma gần nhà” xuất hiện hình ảnh khá ấn tượng về một cô gái với tạo hình vô cùng bí hiểm. Hình vẽ về cô gái này được cho là rất quen thuộc vì giống với nhân vật “cô Mía” thường xuất hiện trên các xe bán nước mía và quầy nước giải khát từ khắp miền Trung, miền Nam đến miền Tây Việt Nam. “Cô Mía” thậm chí còn được xem là biểu tượng thú vị trong cuộc sống dân dã, mang đậm hình ảnh của người con gái thập niên 70 với kiểu tóc bồng bềnh, lọn tóc uốn lượn và chiếc áo blouse nổi bật phần viền cổ, tay áo có diềm đăng ten diêm dúa. Cô gái này có nụ cười bí hiểm nên còn được ví là “nàng Mona Lisa” của Việt Nam. Cũng bởi sự phổ cập của hình ảnh này mà nhiều câu chuyện dân gian về nguồn gốc “cô Mía” được lan truyền khắp nơi.

Với việc công bố tạo hình nhân vật giống với “cô Mía”, nhiều người cho rằng “Chuyện ma gần nhà” rất có thể sẽ khai thác các truyền thuyết đô thị - những câu chuyện kinh dị được mọi người lan truyền bằng lời nói hoặc tin đồn trên mạng xã hội, vốn là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

Trước những tò mò trên, đạo diễn Trần Hữu Tấn chỉ tiết lộ ngắn gọn rằng, những thước phim sẽ mang đến cho khán giả một tác phẩm có thể xem là “siêu dự án tâm huyết, mở ra một vũ trụ kinh dị của những câu chuyện truyền thuyết đô thị Việt Nam”. Vị đạo diễn này cũng cho biết, “Chuyện ma gần nhà” sẽ ra rạp đến với khán giả vào năm 2021.