Honda Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ nổ xe Super Dream

ANTĐ - Trưa nay, 7-12, Công ty Honda Việt Nam đã lần đầu tiên chính thức lên về vụ nổ xe máy Super Dream khiến một phụ nữ mang thai tử nạn và cháu bé 4 tuổi bị thương nặng, trong đó cho rằng "đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra".

Ông Koji Onishi - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam, cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía cơ quan công an. Công ty Honda Việt Nam mới chỉ tiếp cận thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ nổ xe Super Dream từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an qua báo chí.

Theo đó, vị trí phát nổ trên chiếc Honda Super Dream thuộc khu vực bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng của xe. Cán bộ Viện Khoa học hình sự khẳng định, không có dấu hiệu từ sự tác động của bom mìn, lựu đạn hay thuốc nổ trong vụ việc này.

Chiếc Super Dream bị phá huỷ bởi vụ nổ có sức công phá lớn

Đến nay, Honda Việt Nam cũng chưa được kiểm tra kỹ thuật chiếc xe máy này do nó vẫn đang nằm trong diện điều tra của cơ quan điều tra.

“Đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để sớm xác định rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Koji Onishi nói.

Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ nổ song những thông tin từ Viện Khoa học hình sự đã dấy lên những nghi vấn cho rằng chiếc xe máy phát nổ do lỗi kỹ thuật.

Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi theo xác nhận của gia đình nạn nhân cũng như Công ty Việt Long 1 (nơi bán xe) đều xác nhận: Chiếc xe Honda Super Dream được mua chính hãng từ nhà máy của Honda Việt Nam (đặt tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đến thời điểm phát nổ, chiếc xe mới chạy được khoảng 4.000 km.

Sau 3 lần đi bảo dưỡng, chiếc Honda Super Dream không “chế” thêm bộ phận nào và cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Cháu Vân nằm cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Được biết, hiện vụ việc đang nằm trong diện theo dõi, quan tâm sát sao của Ban Bảo vệ người tiêu dùng - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương).

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, sẵn sàng có ý kiến đủ sức mạnh với Honda Việt Nam nếu kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân phát nổ của chiếc xe xuất phát từ lỗi kỹ thuật.
Phó chủ tịch Hội Chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TPHCM - Luật sư Nguyễn Văn Hậu thì khẳng định: Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (có hiệu lực từ ngày 1-7), nhà sản xuất phải thu hồi sản phẩm để kiểm tra, khắc phục nếu sản phẩm của họ mắc lỗi gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

Vừa ấn nút đề thì xe phát nổ

Khoảng 7g sáng ngày 1-12, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) chuẩn bị đưa con gái là cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học bằng chiếc xe Honda Super Dream .

Khi chị Quỳnh vừa ấn nút đề khởi động xe thì một tiếng nổ lớn đã hất văng hai mẹ con ra khỏi xe. Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ phần bụng, chân chị Quỳnh bị phá nát và đã tử nạn sau đó tại bệnh viện.

Cháu Vân cũng bị nát chân phải, chân trái phải cắt bỏ do chấn thương quá nặng. Hiện cháu Vân vẫn đang phải thở máy và nằm trong diện theo dõi đặc biệt của các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).