Hơn nửa triệu người Nga ở Đức sẽ bầu cử Duma quốc gia

ANTD.VN - Đã có hơn 500.000 người Nga đăng ký với các cơ quan lãnh sự Nga tại Đức để tham gia bầu cử Duma Quốc gia. Tuy nhiên, theo nhận định thì không phải tất cả số người đăng ký này sẽ đi bỏ phiếu.

Đức có số lượng người Nga và Thổ Nhĩ Kỳ định cư rất lớn

“Tổng cộng có 512.292 người đăng ký với lãnh sự Nga nhưng không thể dự đoán được có bao nhiêu người trong đó sẵn sàng tới các điểm bỏ phiếu. Thêm nữa, có những người không đăng ký nhưng vẫn có thể đi bỏ phiếu, chẳng hạn sinh viên hay khách du lịch”, một nguồn tin cho RIA Novosti hay.

Cuộc bầu cử vào Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng (giờ địa phương) tới 8 giờ tối, ngày 18-9.

Được biết, các công dân Nga ở nước ngoài có thể thực hiện quyền bầu cử của mình tại đại sứ quán Nga. Riêng ở Đức, người Nga có thể tới đại sứ quán Nga ở Berlin, hoặc các cơ quan lãnh sự tại Bonn, Hamburg, Leipzig, Munich và Frankfurt.

Để chuẩn bị cho sự kiện nói trên, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt ở đại sứ quán Nga tại Đức, vì cũng trong ngày 18-9, cuộc bầu cử quốc hội Berlin sẽ diễn ra.