Hỗn độn chợ tạm Cổ Điển

ANTĐ - Thời gian gần đây, chợ tạm Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội bị các hộ kinh doanh họp chợ, chiếm dụng lòng đường khiến đoạn đường gần 2 cây số, nối từ đường dẫn tầng 1 cầu Thăng Long tới trạm thu phí Vĩnh Thanh thu hẹp chỉ còn hơn nửa…

Hỗn độn chợ tạm Cổ Điển  ảnh 1
Chợ tạm Cổ Điển nhếch nhác và lộn xộn

Không còn đường đi

Được biết, chợ tạm Cổ Điển được bố trí cho các hộ kinh doanh, buôn bán trong thời gian chờ xây chợ mới. Tuy nhiên, hiện nay, hàng trăm hộ kinh doanh đã biến lòng đường thành nơi họp chợ khiến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại đây. Có mặt tại khu vực này, chúng tôi không còn nhận ra đâu là đường giao thông bởi, đoạn đường kéo dài từ đầu cầu Thăng Long xuống tầng 1 dành cho người đi xe máy và xe thô sơ đã bị các hộ kinh doanh chiếm 2/3 lòng đường. Cách đầu cầu khoảng 100m khu chợ tạm rộng trên 1.000m2 nằm ngay ven đường được các hộ kinh doanh dựng lều bạt, ô dù ngổn ngang khiến người điều khiển phương tiện giao thông phải rất vất vả vượt qua “chướng ngại vật” để lên cầu Thăng Long. Điều đáng nói, những chiếc lồng gà, lồng vịt,… còn được họ để ngay tại khúc rẽ biến đoạn đường gần 2 km thành một khu chợ nhếch nhác. 


Theo một số người dân sống trong khu vực, đây là tuyến đường tập trung khá đông người và phương tiện giao thông. Tình trạng họp chợ diễn ra hàng ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông. Bác Nguyễn Tuấn Hải, một cán bộ về hưu sinh sống tại đây cho hay: “Do đường chật, người đông, nên tình trạng va quệt, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Mặc dù người dân rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng tình trạng này vẫn tái diễn…”. Theo quan sát của chúng tôi, từ mặt cầu xuống đường là một con dốc khá dài, nhưng ngay tại lưng chừng dốc các loại rác thải được đổ thành đống lớn bên mố cầu rất mất vệ sinh. Điều đáng nói, hàng trăm hộ kinh doanh tràn ra đường, dựng xe, bày hàng hóa la liệt hai bên lối đi gây cản trở giao thông. Một số hàng rong còn tập trung chiếm dụng gần hết ngã ba đường, nơi có lối rẽ lên đê Hữu Hồng. 

Chị Hoàng Thị Nụ, một hộ kinh doanh tại chợ cho biết: “Trong giờ cao điểm, khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải kinh doanh tại đây, chứ buôn bán trên đường giao thông thế này rất nguy hiểm…”. Lý giải cho tình trạng này, một số hộ kinh doanh, buôn bán còn cho biết, vì chợ Cổ Điển vẫn chưa hoàn thiện nên nếu không họp chợ ở đây thì họ cũng chẳng biết phải buôn bán ở đâu. Không chỉ trong khu vực chợ tạm, đoạn đường từ khu vực này tới trạm thu phí Vĩnh Thanh mới đây còn có thêm nhiều lái buôn mang quần áo đổ đống, cây cảnh, trái cây… để bán. 
Hỗn độn chợ tạm Cổ Điển  ảnh 2

Chờ nâng cấp chợ chính

Được biết từ ngày 21-8, UBND xã Hải Bối đã có kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là khu vực chợ Cổ Điển. Trong đó, bên cạnh việc vận động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chính quyền xã còn đề ra các biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như để nguyên vật liệu, mái vẩy, mái che, biển hiệu, biển quảng cáo kinh doanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. 

Theo ông Nguyễn Duy Phùng - Trưởng CAX Hải Bối, chợ Cổ Điển hiện chỉ là chợ để dân họp tạm trong khi chờ nâng cấp chợ chính. Việc tồn tại chợ tạm này đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực. Để giải quyết tình trạng này, mặc dù chính quyền xã Hải Bối đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an xử lý các trường hợp vi phạm như lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, nhưng do lực lượng mỏng, chợ nhỏ, dân lại đông nên nhiều khi cứ lực lượng chức năng đi khỏi là vi phạm lại xảy ra. Hy vọng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sau khi chợ chính hoàn thành, khu vực chân cầu Thăng Long sẽ  phong quang sạch đẹp trở lại, đảm bảo việc đi lại của người dân qua khu vực này được thuận tiện.