TP.HCM

Hơn chục côn đồ cầm dao, mã tấu truy sát người trong đêm

ANTĐ - Hơn chục đối tượng cầm hung khí truy sát làm 2 người bị thương tích. Trong đêm công an bắt giữ một số nghi can, trong đó đối tượng cầm đầu là dân quân của phường đội ở địa phương.

Vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào khoảng 21h45 đêm 29/6 tại nhà số 34 đường số 9, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM, làm 2 nạn nhân bị thương tích. 2 người này được xác định là ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1965, chủ nhà trên) và Nguyễn Huy Hưng (SN 1977, là em ruột ông Hoàng) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức. Ngay trong đêm, qua truy xét nóng, công an đã bắt giữ ba nghi can.

Nạn nhân Nguyễn Huy Hoàng cấp cứu tại bệnh viện, bị đứt gân tay

Theo thông tin ban đầu, đêm 29/6 gia đình ông Hoàng tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại của ông ở một nhà hàng gần nhà. Sau đó ông Hoàng và em trai, là ông Hưng, ra về trước.

Ông Hoàng về đến, vừa dắt xe vào nhà thì bất ngờ có hơn chục đối tượng đi xe gắn máy ập đến. Các đối tượng cầm dao, mã tấu xông vào tấn công làm ông Hoàng phải bỏ chạy vào nhà. Các đối tượng đâm chém, ông Hoàng dùng tay chống đỡ nên bị thương tích nhưng ông này kịp thời đóng cổng sắt trước nhà lại. Các đối tượng cố gắng đẩy cửa sắt xông vào nhưng không thành nên đâm chém loạn xạ.

Em ruột ông Hoàng, là ông Hưng nhà ngay bên cạnh, thấy anh trai bị truy sát nên chạy sang giải cứu. Tuy nhiên các đối tượng hung hãn nói trên cầm hung khí truy đuổi chém ông Hưng bị thương tích ở lưng. Nhiều người dân địa phương chứng kiến cảnh truy sát kinh hoàng đã hô hoán, có một số người cầm cây gậy ra để... phòng thủ.

Còn em ruột ông Hoàng, là Nguyễn Huy Hưng bị vết chém ở hông lưng

Nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe gắn máy tẩu thoát, nhưng chúng có bỏ lại một xe tại hiện trường. Anh em ông Hoàng – ông Hưng được người dân nhanh chóng chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức để cấp cứu.

Nhận được tin báo, trong đêm công an quận Thủ Đức phối hợp cùng công an phường Tam Phú truy xét nóng, bắt giữ được ba nghi can tham gia vụ đâm chém người nói trên. Trong số đó có hai đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu là Nguyễn Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi, SN 1992, cùng ngụ ở địa phương). Đáng nói Thuận hiện là dân quân thường trực của phường đội phường Tam Phú; còn Hiến trước đây cũng là dân quân của đơn vị này.

Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định, anh Đ.V.Q (SN 1994, hiện là dân quân phường đội phường Tam Phú) có tình cảm nam nữ với chị N.H.TĐ (SN 1997, là con ruột ông Hoàng). Gần đây nghi can Hiến có đeo đuổi chị Đ nhưng chị này đã có người yêu là anh Q nên từ chối. Do đó Hiến sinh ra mâu thuẫn với anh Q.

Công an khám nghiệm hiện trường

Hiến rủ người bạn thân, là Thuận tìm đánh anh Q, dù Thuận và anh Q đều là dân quân chung đơn vị. 2 nghi can này thường truy tìm, phục kích để “xử” anh Q nhưng không thành. Lần gần đây nhất là đầu tháng 6/2015, Thuận, Hiến và một đối tượng khác cầm hung khí đến tận nhà ông Hoàng để tìm chém anh Q, vì biết anh này hay đến nhà ông Hoàng chơi với người yêu. Lần ấy Thuận rút mã tấu nhưng chưa kịp ra tay thì bị ông Hoàng tước đoạt, trình báo công an địa phương. Sau đó Thuận, Hiến bị công an phường Tam Phú mời về trụ sở làm việc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, gây phiền phức cho anh Q cũng như gia đình ông Hoàng nữa. Tuy nhiên Thuận, Hiến vẫn tiếp tục tìm cách trả thù... 
Trong ngày 29/6 Thuận, Hiến nhắn tin liên tục cho anh Q dọa xử anh này. Đến đêm 29/6, Thuận, Hiến huy động hơn chục đối tượng mang theo dao, hung khí phục kích tại nhà ông Hoàng tìm chém anh Q nhưng không có anh này ở đây, nên đã gây ra vụ truy sát, khiến anh em ông Hoàng – ông Hưng bị thương tích như nói trên.
Hiện công an quận Thủ Đức đang truy xét các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục