TP.HCM:

Hỗn chiến tại quán nhậu vỉa hè, 1 người bị chém trọng thương

ANTĐ - Trong lúc “chén chú chén anh” tại quán nhậu vỉa hè, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau màn cãi vã 2 thanh niên lao vào ẩu đã, hung thủ lấy dao trong quán truy sát nạn nhân trọng thương

Cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã tiến hành bắt giữ đối với Hoàng Vũ Phúc (Phúc “tý đá”, SN 1987, ngụ khu phố 1 phường Linh Đông, quận Thủ Đức ) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tấn Thành (ngụ phường Phước Bình, quận 9) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết thương khắp cơ thể.

Hoàng Vũ Phúc bị bắt cùng số hung khí tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 17/1 Phúc “tý đá” đến nhậu tại quán ốc vỉa hè thuộc khu vực phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Tại đây, trong lúc ăn uống, Phúc có phát sinh mâu thuẫn với anh Thành. Có hơi men trong người hai bên hung hăng lao vào đánh nhau, Thành vơ lấy chai bia đập vào đầu Phúc. Không chịu thua, Phúc rút dao nhọn (dài 20cm) thủ sẵn trong người đâm Thành tới tấp nhưng đối thủ đã kịp lấy bàn nhựa chống đỡ.

Thấy Thành bỏ chạy, Phúc chạy vào quán lấy con dao (loại dao chặt thịt, dài khoảng 40cm) đuổi theo truy sát đến cùng. Áp sát được Thành, Phúc vung dao chém nhiều nhát vào đầu, tay và chân khiến nạn nhân gục ngã. Thành được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Gây án xong, Phúc đã rời khỏi hiện trường, 5 ngày sau thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi trú ngụ của Phúc “tý đá”, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí như: dao bấm, kiếm Nhật, gậy ba khúc, 1 súng giả dạng bật lửa và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Vụ việc đang được công an quận Thủ Đức, TP.HCM mở rộng điều tra.