Hỗn chiến do va chạm giao thông, một người bị chém chết

ANTĐ - Từ va chạm giao thông trên đường, hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến. Hậu quả làm 1 người bị chém chết tại chỗ bằng mã tấu.

Ngày 14-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Quốc Thảo (SN 1986)  20 tháng tù ; Phùng Anh Hào (SN  1994) 18 tháng tù; Huỳnh Quốc Bảo (SN 1982) 20 tháng tù và Đặng Thanh Phong (SN 1998, cùng ngụ tại TP.HCM) 11 tháng 27 ngày tù cùng tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 12-7-2015, nhóm Hào, Phong, Bảo và Ngô Tấn Toàn (cháu của Bảo) đang ngồi chơi tại điểm kinh doanh máy bắn cá trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) thì Hào nhờ Toàn đi mua thuốc lá về hút.

Khoảng 15 phút sau, Toàn chạy xe máy về, trên đầu chảy máu và kể cho nhóm Hào nghe là Toàn bị nhóm thanh niên đứng trên cầu Mỹ Thuận (quận 8) đánh vào đầu.

Hào chạy ra cầu Mỹ Thuận, thấy một nhóm 5 thanh niên đang đứng trên cầu, trong đó có Phạm Công Nghĩa và Vũ Sơn Tùng và 3 thanh niên không rõ lai lịch.

Hào bị một người trong nhóm này ném mũ bảo hiểm trúng đầu nên chửi và dọa sẽ quay lại "xử", rồi quay đầu xe trở về quán cà phê của người quen gần đó.

Ít phút sau, nhóm của Hào, Thảo, Phong mang mã tấu đến chân cầu. Nhóm đối phương cũng chuẩn bị sẵn gậy gộc, thanh gỗ và hai nhóm lao vào đánh, chém nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Phạm Công Nghĩa bị một đối tượng dùng mã tấu chém chết tại chỗ. Vũ Sơn Tùng cũng bị chém vào lưng bị thương. Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến chỉ là do mâu thuẫn va quẹt giao thông giữa Toàn và nhóm thanh niên đứng trên cầu Mỹ Thuận. Qua truy xét, Công an bắt được các đối tượng trên.

Liên quan trong vụ án, Cơ quan điều tra cho biết hung thủ gây ra án mạng đã bỏ trốn, sẽ bóc tách ra xét xử sau khi bắt được.