Hơn 800 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày hội hiến máu của FPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong bối cảnh lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, FPT đã đưa ra lời kêu gọi cán bộ nhân viên tham gia hiến máu với tinh thần chung tay, chia sẻ cùng cộng đồng.
Hoạt động hiến máu tình nguyện đang rất cấp thiết trước ảnh hưởng dịch bệnh

Hoạt động hiến máu tình nguyện đang rất cấp thiết trước ảnh hưởng dịch bệnh

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, nhiều kế hoạch hiến máu bị đình lại, lượng máu tiếp nhận và dự trữ giảm nghiêm trọng, đặc biệt tại tâm dịch TP.HCM. Hoạt động hiến máu tình nguyện cho việc chữa trị cứu người trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, FPT nhanh chóng đưa ra lời kêu gọi cán bộ nhân viên với mong muốn chia sẻ cùng xã hội.

Sau 4 ngày tích cực phát động, hơn 800 đơn vị máu đã được người FPT và người thân trao đi giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, cả nước áp dụng giãn cách, hạn chế di chuyển. Hoạt động hiến máu sẽ tiếp tục được FPT tổ chức trên cả nước, với mong muốn đạt được đơn vị máu lớn để hỗ trợ hoạt động chữa bệnh cứu người của các bệnh viện. Ngày hội hiến máu FPT được tổ chức theo nguyên tắc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Tại ngày hội hiến máu, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT cũng trao tặng 5.000 khẩu trang kháng khuẩn cho đội ngũ y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để an tâm phòng chống dịch. Biểu dương tinh thần của người FPT, ThS. Lê Lâm - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đánh giáo cao các khâu chuyên nghiệp của FPT.

"Tôi xin cảm tạ tấm lòng vàng của CBNV FPT không quản khó khăn, dịch bệnh đã đến hiến những giọt máu vàng của mình hỗ trợ cùng ngành y tế. Tôi hy vọng phong trào này có tác động lớn tới các tổ chức, cá nhân trong xã hội để chung tay cùng cả nước chống dịch". Ông cũng chia sẻ: “Hiện nay TP HCM và Bình Dương đang rất cần những giọt máu này”.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên tại FPT và nhận được sự chung tay của đội ngũ cán bộ, đặc biệt trong thời điểm lượng máu khan hiếm hiện nay.