Hơn 70% tai nạn chết người có lỗi của chủ lao động

ANTĐ - Tại buổi họp báo “Thông tin về Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) lần thứ 17 năm 2015” diễn ra sáng 3-3, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong năm qua, tổng số vụ tai nạn lao động, số nạn nhân gặp tai nạn, số người chết và số vụ có người chết đều tăng.

Cụ thể, năm 2014 cả nước đã xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động làm 6.941 người bị nạn, trong đó có 592 vụ làm chết 630 người, bị thương nặng 1.544 người, so với năm 2013 tăng 14 vụ, 56 nạn nhân và tăng 30 vụ có người chết… 

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, căn nguyên để xảy ra tai nạn lao động chết người chủ yếu vẫn là sự hạn chế, yếu kém trong nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động (chiếm 72,7%) và chính người lao động (chiếm 13,4%). Năm nay, Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN sẽ được phát động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 15 đến 21-3, với mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp và người lao động.